Bất ngờ cái tên đắt giá nhất tuyển Việt Nam hiện tại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo cập nhật của trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, có tới 5 tuyển thủ cùng sở hữu vị trí số 1 về giá trị chuyển nhượng cao nhất Việt Nam: 300.000 euro.

Ở bảng cập nhật mới nhất tháng 8-2021, đội tuyển Việt Nam (tính 29 cầu thủ) có tổng giá trị 5,65 triệu euro. Con số này tăng 83.000 euro so với bảng cập nhật hồi tháng 6-2021, trước khi diễn ra ba lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Các tuyển thủ Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh cùng có giá trị chuyển nhượng cao nhất ở mức 300.000 euro (gần 8 tỷ đồng/người).

Tuyển Việt Nam tăng giá lên 5,65 triệu euro

Tuyển Việt Nam tăng giá lên 5,65 triệu euro

Xếp sau là Công Phượng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tấn Tài (250.000 euro); Đình Trọng, Tiến Dũng (hậu vệ), Văn Toản, Xuân Trường, Văn Thanh, Đức Huy, Đức Chinh, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Hậu (200.000 euro)...

Trong số này, nhiều tuyển thủ như Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, Công Phượng, Thành Chung, Văn Hậu... gia tăng giá trị sau khi cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tuy vậy, so với các đồng nghiệp cùng góp mặt bảng B vòng loại World Cup khởi tranh tháng 9 tới đây, giá trị của các tuyển thủ Việt Nam khá khiêm tốn.

Tiền vệ Daichi Kamada của đội tuyển Nhật Bản, đang khoác áo CLB Eintracht Frankfurt (Đức) được định giá 25 triệu euro và là cầu thủ đắt giá nhất trong số 6 đội tuyển bảng B.

Xếp sau lần lượt là thủ môn Mathew Ryan (Australia) có giá 6 triệu euro, tiền đạo tuyển Trung Quốc gốc Brazil - Elkeson (4 triệu euro), tiền vệ tuyển Ả Rập Xê Út - Salem Al Dawsari (3,2 triệu euro), tiền đạo tuyển Oman - Abdul Aziz Al Muqbali (350.000 euro).

Tuyển Thái Lan "mất giá" sau thất bại vòng loại World Cup

Hồi tháng 6, trước 3 lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022, tuyển Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á với mức định giá 8,57 triệu euro. Tuy nhiên sau 2 thất bại cùng 1 trận hoà và bị loại, "Voi chiến" hiện xuống giá còn 6,78 triệu euro.

Trong khi đó các đội bóng cùng bảng G vòng loại thứ hai đều tăng giá như Việt Nam (từ 4,82 triệu lên 5,65 triệu euro), Malaysia (4,77 triệu lên 6,2 triệu euro) và Indonesia (3,62 triệu lên 5,85 triệu euro).