Bắt một giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng

ANTĐ - Đinh Văn Công, SN 1980, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại ôtô Linh Anh (Công ty Linh Anh), ở đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bị CAQ Thanh Xuân bắt theo quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

1h30 sáng 27-3, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt được Đinh Văn Công, đang ẩn náu tại một phòng trọ ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đinh Văn Công bị cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân ra quyết định truy nã từ ngày 13-3-2012, can tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

 
CAQ Thanh Xuân lấy lời khai của Công

Ngày 16-11-2011, CAQ Thanh Xuân phát hiện tại gara ôtô Bình Minh, ở phố Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân có 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota Camry LE, loại 5 chỗ, màu ghi bạc đeo biển số giả 30F-4415. Chủ sở hữu chiếc xe ôtô trên là ông Nguyễn Thế Th, ở ngõ 198, phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân chỉ xuất trình được bản photocoppy tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại Phát Lộc (Công ty Phát Lộc), trụ sở tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

 
Quyết định truy nã Công

Chiếc xe ôtô trên được ông Th mua của Đinh Văn Công, Giám đốc Công ty Linh Anh, ở 180 phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân với giá 750 triệu đồng. Ông Th đã thanh toán với Công dưới hình thức trả 400 triệu đồng tiền mặt và các thêm chiếc xe ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi Landcer đời 2005 trị giá 350 triệu đồng. Chiếc biển kiểm soát giả là do Công đeo vào xe sau khi giao xe cho ông Th. Trong quá trình mua bán chiếc xe trên, Giám đốc Công ty Linh Anh đưa cho ông Th 2 tờ giấy hẹn của Phòng CSGT và đơn vị đăng kiểm ôtô để ông Th tin là xe đã được đăng ký, đăng kiểm. 
Tuy nhiên, 2 tờ giấy hẹn đều là giả. Khi hỏi về bản chính tờ khai nguồn gốc chiếc xe ôtô nhập khẩu, Công trả lời ông Th do còn nợ tiền mua xe của Công ty Phát Lộc và đề nghị ông Th đưa thêm 150 triệu đồng để lấy được bản chính tờ khai nguồn gốc ôtô nhập khẩu và các loại giấy tờ khác để đi đăng ký xe. Tháng 8-2011, Công đã bỏ trốn và cũng không nộp đủ tiền mua xe ôtô cho Công ty Phát Lộc, cũng không đưa bất cứ giấy tờ gì liên quan đến chiếc xe đã bán cho ông Th.
Giữa tháng 12-2011, Công ty TNHH thương mại Phát Lộc gửi đơn tố cáo Đinh Văn Công đã chiếm đoạt 100.000 USD của công ty này. Tháng 11-2010, thông qua một số bạn hàng có uy tín giới thiệu, Công ty Phát Lộc đồng ý bán cho Đinh Văn Công dưới danh nghĩa Giám đốc công ty Linh Anh 5 chiếc xe ôtô trị giá 141 nghìn USD và Công mới trả 30 nghìn USD. Số tiền còn lại Công vẫn chưa trả và bỏ trốn. Chính vì vậy, Công ty Phát Lộc đã giữ lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến những chiếc xe đã bán cho Công, trong đó có chiếc xe Công đã bán cho ông Th.

 Điều tra về số xe ôtô Công ty Phát Lộc bán cho Công, CAQ Thanh Xuân được biết ngoài chiếc Toyota Camry LE bán cho ông Th, Công còn mua 4 chiếc khác của Công ty Phát lộc gồm 1 chiếc Toyota Corola CE, loại 5 chỗ, đã đăng ký BKS: 52P-7280. Chiếc xe này được Công bán cho ông H, ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn với giá 500 triệu đồng. Trong vụ mua bán này, Công chỉ đưa cho ông H bản photocoppy giấy đăng ký xe, còn bản chính Công ty Phát Lộc vẫn giữ, vì Công chưa trả đủ tiền mua xe. Sau này, ông H phải đến Công ty Phát Lộc nộp thêm 200 triệu đồng, mới được công ty viết hóa đơn bán xe, trả đăng ký bản chính và các loại giấy tờ khác để ông H sang tên và bán xe cho người khác.

 Ngoài vụ việc trên, Công còn mua 1 chiếc xe Hyundai Sonata, 1 chiếc xe Kia Sportage loại 5 chỗ và 1 chiếc xe Kia Rio của Công ty Phát Lộc và cũng bán cho những người cần mua ôtô dựa vào uy tín của Công ty Linh Anh, trong tình trạng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe. Trong quá trình điều tra, CAQ Thanh Xuân còn được một số cá nhân và doanh nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng tố cáo Đinh Văn Công đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt của họ hàng chục tỷ đồng dưới hình thức vay tiền với lãi suất cao để có vốn làm ăn; gia công xây dựng nhà xưởng, gara ôtô và mua bán xe ôtô. Ai là bị hại trong các vụ lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản do Đinh Văn Công gây ra, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - CAQ Thanh Xuân (ĐT: 0.438.585.623) để giải quyết.