Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

ANTĐ - Đòi nợ nhiều lần, chị Phương không trả, các đối tượng bố trí bắt chị Phương ép viết giấy thế chấp sổ đỏ thì mới trả về.

Ngày 13-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra, khám phá vụ bắt giữ gười trái pháp luật, bắt 4 đối tượng, gồm: Lê Thị Thanh Vân (SN 1965, trú tại 115, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai); Chu Thị Phượng (SN 1965, trú tại số 102, C6 tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai); Lê Quốc Thành (SN 1961) và Trịnh Thị Tuyết Mai (SN 1961), đều trú tại Đọ Xá, Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Do trước đây, vợ chồng Thành và Mai có cho chị Nguyễn Thị Phương (SN 1960, ở Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) vay tiền, nhưng đòi nhiều lần, chị Phương không trả.

Khoảng 6h30 ngày 11-1-2012, các đối tượng đến nhà chị Nguyễn Thị Dung (ở phòng 706, B6, Mỹ Đình I, Từ Liêm) là nhà của em gái, để tìm gặp chị Phương nói chuyện về việc trả nợ. Vì không có tiền trả, nên các đối tượng đã ép bắt chị Phương lên xe ô tô, đưa về nhà Trịnh Thị Thuỷ (trú tại tổ 1, Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam), là chị ruột của Mai, đe doạ và ép chị Phương viết giấy thế chấp quyền sử dụng đất của gia đình chị Phương thì mới thả về.

Công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra xử lý.