Bắt GĐ Cty thiết bị y tế liên quan vụ sát hại GĐ BV.Thanh Nhàn

ANTĐ - Tối 20-3, Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Đạt, SN 1960, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội) vì liên quan đến vụ chém trọng thương ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn xảy ra vào ngày 1-3-2013 tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn”.

Như ANTĐ điện tử đã đưa tin, trong các ngày 4 và 5-3, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp Ngô Quang Dũng, Đỗ Đức Thụ và Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi giết người. Do mâu thuẫn trong việc hợp đồng chở khách phục vụ Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn giữa Dũng với ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, Dũng đã thuê Thụ tìm Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Việt, đều trú quán tại tỉnh Phú Thọ tìm ông Minh để đánh trả thù với giá 31 triệu đồng. Ngày 1-3, sau nhiều lần “tăm tia”, tìm hiểu kỹ quy luật sinh hoạt của ông Minh và các cộng sự, Dũng cùng đồng bọn đã bám theo đoàn công tác của ông Minh đi lên Thái Nguyên và dùng dao chém vị Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn nhiều nhát, gây thương tích nặng tại khu vực thôn Thạch lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn khi ông Minh đề nghị lái xe dừng lại để đoàn công tác đi vệ sinh.

Trong quá trình điều tra, làm rõ thêm đồng phạm của Dũng, cơ quan điều tra đã phát hiện Nguyễn Quang Đạt, anh rể của Ngô Quang Dũng, hiện là Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ thiết bị y tế ĐY33 (Công ty  ĐY33) liên quan trực tiếp đến vụ án. Năm 2004, theo chủ trương xã hội hóa ngành Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn đã ký hợp đồng liên kết phục vụ tang lễ với công ty do Đạt làm Giám đốc. Đạt đã đầu tư 7 xe ôtô vào bệnh viện này và trong đó có 2 xe là của em vợ - Ngô Quang Dũng, là Giám đốc 1 công ty TNHH chuyên kinh doanh vận tải. Tháng 2-2005, Đạt tiếp tục ký hợp đồng đầu tư vào Bệnh viện Thanh Nhàn một số thiết bị máy móc như hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp X quang, máy siêu âm…

Trong quá trình đầu tư, Dũng và Đạt gặp thuận lợi cho đến khi ông Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, đã có các quyết định cải cách trong công tác quản lý như: đầu tư thêm xe ôtô phục vụ khách tang lễ… làm giảm lợi nhuận của công ty do Đạt và Dũng làm giám đốc. Mặt khác, từ cuối năm 2012 đến nay, bệnh viện chưa thanh toán tiền thuê máy móc và khoản thu từ hoạt động của các xe ôtô phục vụ tang lễ cho Đạt. Xuất phát từ nguyên nhân trên, Đạt và Dũng đã nảy sinh ý định thuê người chém ông Minh trả thù. Đạt là người cung cấp tin về chuyến công tác của ông Minh lên tỉnh Thái Nguyên, để Dũng cùng đồng bọn phục kích, bám theo đến xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn rồi tấn công ông Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn bằng nhiều nhát dao oan nghiệt.

 Theo Đại tá Đào Thanh Hải, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Ngô Quang Dũng, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Mạnh Hùng và Đỗ Đức Thụ về hành vi giết người. Nguyễn Văn Việt đang bỏ trốn và cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để phát lệnh truy nã đối tượng này trên phạm vi toàn quốc.