Bắt gã trai bày trò lừa đảo nhân viên xe buýt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hoàng Văn Duẩn đã tự tạo kiện hàng vô giá trị ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận “ảo”, nhận tiền ứng trước từ nhân viên xe buýt để chiếm đoạt.

Thời gian vừa qua, CAH Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng nhận được nhiều đơn trình báo của một số người dân về việc bị lừa đảo bằng hình thức lợi dụng việc thu hộ tiền gửi hàng hóa thanh toán bằng hình thức COD (thanh toán khi nhận hàng) của các hãng xe buýt.

Các đối tượng đã gửi các thùng, kiện hàng bên trong là các vật không có giá trị như đá, chai lọ nhựa, lá cây… đồng thời ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận “ảo”. Các đối tượng yêu cầu nhân viên xe buýt trả tiền trước. Mỗi gói hàng được đối tượng báo giá từ 400.000 đồng đến 750.000 đồng. Khi nhân viên đến địa chỉ nơi nhận thì không có người và số điện thoại như trên.

Hoàng Văn Duẩn tại cơ quan công an

Hoàng Văn Duẩn tại cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh nhanh, CAH Trùng Khánh xác định làm rõ đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo trên là Hoàng Văn Duẩn (SN 1995) trú tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh. Hiện vụ việc đang được CAH Trùng Khánh tiếp tục giải quyết.

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách cần nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ các hành vi lừa đảo, khi được nhận các gói hàng gửi đi với hình thức thu hộ tiền trước (COD) phải yêu cầu kiểm tra đồ vật, tài sản được gửi, nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện hành vi lừa đảo.