Bắt đối tượng nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam

ANTĐ - Dù năm 2000 bị tòa án của Việt Nam kết án về tội "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" nhưng sau khi ra tù được vài năm, Lò Văn Liên (quốc tịch Lào) tiếp tục sa vào lầm lỗi và bị bắt giữ trong khi mang 1 bánh heroin và 4 gói ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam bán kiếm lời

Đối tượng Lò Văn Liên bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan điều tra

Rạng sáng 9-7, tại khu vực bản Pa Xa Lào (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), tổ mật phục Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm bao vây, truy đuổi và bắt giữ đối tượng Lò Văn Liên (1966, trú tại bản Na Luông, cụm bản Sốp Hùm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Tang vật thu tại chỗ gồm 1 bánh heroin, 4 gói ma túy tổng hợp bên trong có 850 viên nén màu hồng (các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy còn gọi là thuốc ngựa). 

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Liên khai nhận, số ma túy trên Liên mua từ bên Lào, vận chuyển trái phép vào Việt Nam bán kiếm lời. Dù số ma túy trên được Liên cất giấu trong túi xách để đồ đi thăm người thân và thuê một người bên Việt Nam làm xe ôm ngoài TP Điện Biên Phủ vào đón nhưng hành vi của Lò Văn Liên không thể qua mắt các trinh sát Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Theo hồ sơ cơ quan điều tra, Lò Văn Liên đã từng thụ án 8 năm tại trại giam Thanh Xuân, Hà Nội về 2 tội: "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" từ năm 2000 đến 2004 thì được tha trước thời hạn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.