Bắt đầu tháo dỡ “tháp nghiêng” Trung Tự

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Tháp nghiêng” Trung Tự chưa “đi” vì quán bi-a, trong đó phản ánh việc tháo dỡ công trình nguy hiểm này chưa thể thực hiện được do trên mặt bằng còn có một quán bi-a chưa thể giải tỏa.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với đơn vị quản lý tháp nước và Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV- CATP Hà Nội vào cuộc buộc ông Phạm Văn Thành là chủ quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh cơ sở kho tàng và mặt bằng chân tháp, trong đó có quán bi-a đã tự nguyện dỡ bỏ quán bi-a vô điều kiện theo cam kết. Chiều 28-10, chủ quán này đã bàn giao toàn bộ diện tích đất 250 m2 tại chân tháp cho đại diện Xí nghiệp Tư vấn thiết kế-Đầu tư xây dựng và phát triển nhà thuộc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Sáng 1-11, phóng viên ANTĐ có mặt tại chân tháp và nhận thấy Công ty CP Đầu tư hạ tầng Phương Bắc-đơn vị thi công tháo dỡ “tháp nghiêng” đã tập kết phương tiện (ảnh). Một số công nhân  làm việc tại đây cho biết, họ đang khẩn trương dọn sạch mặt bằng khu vực chân tháp để sau đó bắc dàn giáo quanh cột tháp phục vụ cho việc tháo dỡ trong những ngày tới. Ông Đinh Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự thay mặt chính quyền và người dân phường Trung Tự cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã tuyên truyền phản ánh vấn đề trên báo để các cơ quan chức năng  giải quyết dứt điểm hoàn tất việc GPMB công trình trên.