|
Phát biểu tại lễ diễu binh ở thủ đô Tehran ngày 22/9 nhân dịp tưởng niệm cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1980-1988, Tổng thống Rouhani tuyên bố không chỉ phát triển hệ thống tên lửa, Tehran sẽ chú trọng tăng cường sức mạnh quân sự của các lực lượng bộ binh, hải quân và không quân để bảo vệ đất nước |
|
Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không phải xin phép bất cứ ai để bảo vệ quốc gia" |
|
Cùng ngày, Iran đã công bố tên lửa đạn đạo tầm xa mới trong một cuộc diễu binh tại thủ đô Tehran, khai mạc Tuần lễ Quốc phòng |
|
Tên lửa Khorramshahr. Cuộc diễu binh có sự tham dự của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng với các quan chức quân đội cấp cao |
|
Phát biểu với phóng viên, Tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết, tên lửa đạn đạo này có tầm bắn lên tới 2.000 km và có khả năng mang nhiều đầu đạn. Ông nói: "Tên lửa có kích thước nhỏ hơn (so với các tên lửa đạn đạo khác của Iran), mang tính chiến thuật hơn và sẽ được sẵn sàng sử dụng trong tương lai gần" |
|
Tuyên bố trên của Tổng thống Rouhani được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ đang rơi vào tình trạng căng thẳng liên quan đến Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), một thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm 2015 giữa Iran và Nhóm 5+1 (bao gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) |
|
Mỹ đã yêu cầu sửa đổi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran |
|
Trong khi đó, Tehran khẳng định sẽ không dung thứ cho bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào nước này |
|
Tên lửa tầm trung Zelzal của Iran |
|
Tên lửa s-300 do Nga sản xuất |
|
Một loại tên lửa tầm trung của Iran tham gia lễ duyệt binh |
|
Tên lửa đất đối không Nazeat của Iran tại lễ duyệt binh |
|
Tên lửa tầm xa Shahab-3 của Iran |
|
Các trang thiết bị quân sự hạng nặng của Iran tại lễ duyệt binh |
|
Lực lượng vệ binh |
|
Hải quân Iran |
|
Lục quân Iran |