Bắt 2 nghi phạm đâm chết người trong vụ hỗn chiến trước quán bar 268

ANTD.VN - Sau khi mâu thuẫn trong quán bar, hai nhóm thanh niên kéo ra trước quán hỗn chiến làm 1 người tử vong.

Ngày 5-2, Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này bắt Ngô Phương Hoàng Lâm (19 tuổi, trú tại P.6, TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Thanh Sơn (22 tuổi, trú tại P.4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Sơn và Lâm là 2 nghi phạm gây nên cái chết của một thanh niên trong vụ hỗn chiến trước quán bar 268 vào tối mùng 4 Tết.

Hiện trường nơi xảy ra hỗn chiến

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 31-1 (mùng 4 Tết), người dân ở gần quán bar 268 trên đường Phạm Thanh (Lộ Tập Đoàn, thuộc P.5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoảng vía khi chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng trước quán nên báo cơ quan chức năng.

Khi Công an có mặt thì nhóm thanh niên này bỏ đi chỉ còn lại Trần Trung Nhân (25 tuổi, trú tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nằm gục trước quán, trên người có nhiều vết thương bê bết máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết do nhiều vết thương trên người, mất máu cấp, thủng phổi, vỡ lách…

Sau khi điều tra truy xét, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bắt Sơn và Lâm.