TP.HCM:

Bắt 1 trong 2 đối tượng trong clip cướp giật gây phẫn nộ dư luận

ANTĐ - 1 trong 2 tên cướp giật nguy hiểm trong clip cướp giật ở cầu Sài Gòn gây phẫn nộ cộng đồng mạng đã bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an TP.HCM bắt giữ vào trưa 5-11-2012.

Liên quan đến vụ “truy bắt 2 đối tượng trong clip cướp giật gây phẫn nộ cộng đồng mạng” như ANTĐ đã thông tin, trung tá Nguyễn Lê Hùng – đội trưởng đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM, xác nhận lúc 11h30 trưa 5-11 các trinh sát của đội này đã bắt giữ đối tượng Diệp Tấn Dũng (tự Dũng “nhóc”, SN 1993, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại là Lê Minh Pha (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM)

Diệp Tấn Dũng - tên cướp giật nguy hiểm bị trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ trưa 5/11

Ngay sau khi bị bắt giữ Dũng đã thừa nhận đã cùng Pha gây ra vụ cướp giật mà đoạn clip trên mạng mô tả, gây phẫn nộ cộng đồng mạng và người dân. Được biết Dũng là 1 tay giang hồ chuyên sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, bảo kê, cướp giật… tại khu vực TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo Diệp Tấn Dũng khai, 25/9 Pha cầm lái xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter BKS 59-31148 chở Dũng đi rảo quanh nhiều tuyến đường tại quận Bình Thạnh để săn mồi. Đến 15h25 cùng ngày cả hai đã thực hiện cú ép xe, giật giỏ xách của chị Quan Thi Kim Y (SN 1988, ngụ quận 2, TP.HCM) khi chị này điều khiển xe lên cầu Sài Gòn, hướng từ quận Bình Thạnh qua quận 2. Bị cướp giật chị Y té xuống đường, suýt bị ô tô đi cùng chiều đâm phải, riêng 2 tên cướp đã rồ ga tẩu thoát.

Điều đáng nói toàn bộ diễn biến vụ cướp giật được camera của 1 chiếc ô tô đi cùng chiều từ phía sau ghi lại toàn bộ. Từ ngày 26/9 đoạn clip xuất hiện trên mạng Youtube đã gây nên sự phẫn nộ của dư luận, khi mà nạn cướp giật gây nhức nhối tại TP,HCM nói chung.

Diễn biến vụ cướp giật được camera của ô tô ghi lại và sau đó gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng

Chính vì thế ban giám đốc công an TPHCM đã chỉ đạo đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TPHCM vào cuộc, khẩn trương truy bắt 2 tên cướp giật liều lĩnh. Qua công tác điều tra, công an đã phác thảo chân dung cơ bản của Dũng và Pha như nói trên.

Khi bị bắt Dũng khai, sau khi gây án, khi biết bị công an truy lùng thì cả 2 bỏ trốn lên tỉnh Gia Lai bằng chính chiếc xe gắn máy chúng làm phương tiện gây án. Hết tiền tiêu xài cả 2 lại về TPHCM và chia tay nhau từ đó.

Cuối tháng 10/2012 trinh sát hình sự phát hiện Pha hẹn với người nhà ở khu vực giáp ranh TPHCM và Bình Dương nên tổ chức truy bắt. Tuy nhiên lúc này Pha vứt xe bỏ chạy thoát thân.

Còn tên Dũng, hắn cũng lẩn trốn tại khu vực TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương – vốn là hang ổ của hắn từ nhiều năm nay. Đến trưa 5/11 Dũng mò về nhà vợ tại quận 9 để kiếm tiền tiếp tục cuộc đào thoát. Tại đây khi biết công an vây bắt, Dũng đã leo từ gác căn nhà qua cửa sổ hòng chạy trốn nhưng bị các trinh sát khống chế, bắt giữ nhanh chóng

Cơ quan công an kêu gọi đối tượng Lê Minh Pha
sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra về các vụ án do đối tượng Diệp Tấn Dũng thực hiện; đồng thời kêu gọi đối tượng Lê Minh Pha sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.