Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu trên với Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị quan trọng này.

Ngày 5-1, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã triển khai công tác năm 2021. Nhìn lại kết quả công tác năm 2020, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội đã triển khai thực hiện sâu rộng và có nhiều nét mới, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 100% CBCS của Trung đoàn đã hưởng ứng với tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao, nỗ lực khắc phục khó khăn, gương mẫu trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra. Qua thực hiện phong trào, xuất hiện nhiều gương CBCS không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội

Trung đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy CATP, các kế hoạch của Giám đốc CATP và Bộ Tư lệnh CSCĐ giao về công tác Công an năm 2020 và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật đã tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Giám đốc CATP các chủ trương, biện pháp lớn liên quan đến hoạt động và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động. Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quân số; chủ động lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ...

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong quá trình bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, CBCS Trung đoàn đã kiểm soát tốt địa bàn, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn Thành phố. Chất lượng công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được nâng cao, góp phần cùng các lực lượng thuộc CATP tiếp tục duy trì ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên và đạt những kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy CBCS thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Trung đoàn đã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng qui định. Trung đoàn cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn CSCĐ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định; từng bước được đầu tư cải tạo doanh trại, tạo cảnh quan khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Biểu dương những thành tích, kết quả công tác của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã đạt được trong năm 2020, Trung tướng Phạm Quốc Cương và Đại tá Nguyễn Hồng Ky đồng tình, nhất trí với những phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021 của đơn vị đề ra.

Về nhiệm vụ trong năm 2021 của Trung đoàn CSCĐ, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an và Phó Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt: Trung đoàn CSCĐ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Trung đoàn, xóa bỏ “bệnh thành tích”, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”.

Chủ động nắm tình hình, phân tích và kịp thời tham mưu cho cấp trên các biện pháp công tác, tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.

Ban chỉ huy Trug đoàn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phong chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm do CATP và Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động, góp phần đấu tranh làm giảm các hoạt động tội phạm trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, Hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho CBCS, nhân rộng những mô hình hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua của đơn vị.