Phòng Cảnh sát Bảo vệ CATP

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay 5-1-2024, Phòng Cảnh sát Bảo vệ CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP...

Đại tá Dương Văn Hiếu - Trưởng phòng CSBV cho biết, năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa thể thao quan trọng của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình chính trị trong nước và Thủ đô Hà Nội luôn được giữ vững, ổn định. Lực lượng Cảnh sát Bảo vệ CATP đã chủ động triển khai các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tích cực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Thủ đô năm 2023.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho cán bộ có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho cán bộ có thành tích xuất sắc

Các tập thể, cá nhân của Phòng CSBV được Giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc

Các tập thể, cá nhân của Phòng CSBV được Giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc

Năm 2023, tình hình an ninh trật tự khu vực các cơ quan, mục tiêu được đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là trong các dịp Lễ, Tết và thời gian diễn ra các kỳ cuộc, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Bảo vệ an toàn 10 Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 27 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại các mục tiêu. Triển khai bảo vệ an toàn 971 hội nghị với hơn 103.000 lượt đại biểu họp tại các mục tiêu, bảo vệ tuyệt đối an toàn 4 kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội…

Công tác phối hợp triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh, an toàn Tết được thực hiện hiệu quả.

Năm 2023, Phòng Cảnh sát Bảo vệ đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu “Xây dựng lực lượng Cảnh sát bảo vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” cụ thể thành 4 đợt thi đua. Công tác phát triển Đảng thường xuyên được quan tâm, trong năm 2023 đã kết nạp 9 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức 7 đảng viên dự bị…Triển khai quyết định công nhận “Đoàn viên ưu tú” đối với 47 đồng chí. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát bảo vệ luôn tích cực tham gia các hoạt động của CATP, quan tâm tổ chức các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, chia sẻ khó khăn với người có hoàn cảnh đặc biệt.

Với những nỗ lực, cỗ gắng trong công tác nghiệp vụ, các đợt thi đua, Phòng Cảnh sát Bảo vệ đã có 85 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, CATP khen thưởng.

Năm 2024, lực lượng Cảnh sát bảo vệ CATP tiếp tục tập trung tham mưu Giám đốc CATP Hà Nội và lãnh đạo các cơ quan mục tiêu. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “đột phá” theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và CATP. Nâng cao hiệu quả các công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao quan trọng…

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, Đề án số 11 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Kế hoạch của CATP với phương chương “Cán bộ chiến sỹ Cảnh sát Bảo vệ Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước tinh nhuệ, hiện đại, vì mục tiêu an toàn, vì Thủ đô bình yên”; phấn đấu đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Đảng bộ tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, không có cán bộ sai phạm, kỷ luật.

Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung, Cảnh sát bảo vệ nói riêng có nhiệm vụ, trọng trách hết sức nặng nề trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã triển khai nhiều biện pháp đổi mới nhằm trang bị nâng cao kỹ năng, năng lực nghiệp vụ và trang cấp công cụ hiện đại hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ. Công tác bảo vệ mục tiêu trên cả nước năm 2023 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng Cảnh sát bảo vệ Công an Thủ đô. Mong rằng trong năm 2024, các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát bảo vệ Công an Thủ đô tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, CATP hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích CBCS Phòng Cảnh sát Bảo vệ đã đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, năm 2023, Phòng Cảnh sát Bảo vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện của quốc gia, mục tiêu trọng điểm. Bám sát các đợt cao điểm của Bộ Công an và CATP để phối hợp các lực lượng Công an cơ sở triển khai hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm. Tập trung nâng cao chất lượng, năng lực nghiệp vụ của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Về trang bị cơ sở hậu cần, CATP luôn quan tâm và đáp ứng theo đúng quy định, chế độ làm sao đảm bảo phương tiện, điều kiện tốt nhất cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ làm nhiệm vụ.

"Trong thời gian tới các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh trật tự của CATP. Lực lượng Cảnh sát bảo vệ chung sức, đồng lòng với các đơn vị, Công an quận, huyện, phòng nghiệp vụ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 của CATP, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Thường xuyên rà soát phương tiện, hậu cần đảm bảo luôn sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.