Bão số 3 gây thiệt hại 2,5 tỷ USD về kinh tế tại Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 18-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão từ các tổ chức quốc tế.

Chương trình tiếp nhận ủng hộ thiên tai từ các tổ chức quốc tế sáng nay (18-)

Tại cuộc tiếp nhận ủng hộ, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã thông tin đến các tổ chức quốc tế, trước đây, các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam giật mạnh nhất chỉ đến cấp 12.

Cơn bão số 3 là cơn bão lịch sử đổ bộ vào Việt Nam, lần đầu tiên có cơn bão giật cấp 15, có lúc giật cấp 17, vượt quá sức chịu đựng của các cơ sở hạ tầng, dẫn tới thảm họa trên diện rộng, thiệt hại nặng nề cho Việt Nam.

Khi bão đổ bộ vào, chỉ có 13 người thiệt mạng do bão, nhưng hậu quả của bão gây mưa lớn, sạt lở, lũ quét tại nhiều địa phương, khiến 291 người chết, 38 người mất tích và 1.922 người bị thương tính đến thời điểm này.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ

“Chính phủ Việt Nam cùng các cấp, ngành, địa phương đã rất quyết liệt, nỗ lực. Tuy nhiên, cơn bão đã gây thiệt hại về kinh tế có thể lên tới 2,5 tỷ đô la. Nhưng chưa là gì so với thiệt hại về hạ tầng, bởi sẽ cần rất nhiều thời gian để khắc phục. Có những hộ gia đình tại các vùng ảnh hưởng nặng về thiên tai đã cố gắng nhiều năm để thoát nghèo nhưng qua cơn bão này, họ trở lại thành hộ nghèo” – Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đồng thời khẳng định, sự chia sẻ của các nước, các tổ chức quốc tế đến thời điểm này là cực kỳ quan trọng, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Hiện nay, Bộ NN&PTNN đang tiếp tục đánh giá nhu cầu thiệt hại để phân bổ cứu trợ tới các địa phương hợp lý, hiệu quả.

Những ngày qua, các nước Mỹ, Anh, Ấn Độ… đã chuyển nhiều hàng hóa cứu trợ đến Việt Nam. Tất cả số hàng này đều đã được phân bổ tới các địa phương như Yên Bái, Lào Cai…

“Chúng tôi sẽ huy động các nguồn lực khác nhau để giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực nước sạch môi trường, giáo dục... Hy vọng chúng tôi có thể huy động được nguồn lực một cách đầy đủ nhất” - bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết.

Ông Marc E.Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thông tin: “Hiện nay, có rất nhiều tổ chức tại Mỹ muốn hỗ trợ cho Việt Nam. Chúng tôi đang làm việc với các tổ chức này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNN để có thể hỗ trợ được đến tận tay người dân”.

Các tổ chức quốc tế trao tặng tiền và hàng ủng hộ Việt Nam

Tại chương trình tiếp nhận ủng hộ, đại diện Đại sứ quán Anh đã trao tặng 1,3 triệu USD; Đại sứ quán Ấn Độ 1 triệu USD hàng cứu trợ; Đại sứ quán Mỹ 1 triệu USD; Đại sứ quán Úc 2 triệu USD bao gồm hàng và tiền cứu trợ; Đại sứ quán New Zealand 620.000 USD; Đại sứ quán Thuỵ Sĩ 1,3 triệu USD gồm hàng và chuyên gia; Đại sứ quán Hàn Quốc 2 triệu USD...

Cũng tại buổi tiếp nhận ủng hộ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thêm, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 15 triệu USD từ các tổ chức quốc tế và hơn 200 tấn hàng hóa.