Báo Mỹ: Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ máy bay không người lái

ANTD.VN - Ukraine sắp hết máy bay không người lái để sử dụng trên chiến trường, đây là thực trạng đáng báo động đối với Kyiv.

Các kho dự trữ máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine đang nhanh chóng cạn kiệt sau khi giao chiến với Quân đội Nga, nhà báo người Mỹ Mark Episkopos cho biết trong một bài phân tích đăng trên tờ National Interest.

Theo chuyên gia này, trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động, Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái chiến đấu. Với sự trợ giúp của UAV, Quân đội Ukraine đã tiêu diệt rất nhiều phương tiện tác chiến của Nga.

Tuy nhiên hiện nay có thông tin về việc sử dụng UAV trong lực lượng vũ trang Ukraine đã ít đi đáng kể. Theo nhà báo Episkopos, điều này là do hầu hết các máy bay không người lái đã bị phá hủy.

“Khi chiến sự tiếp diễn, kho dự trữ phương tiện bay không người lái của Ukraine đã cạn kiệt. Không biết có bao nhiêu chiếc UAV vẫn còn hoạt động trong giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột".

"Trung bình một máy bay không người lái do thám của Ukraine được cho là chỉ tồn tại được khoảng một tuần trước khi bị tiêu diệt bởi các hệ thống tên lửa phòng không của Nga", nhà báo người Mỹ ước tính.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, quân đội nước này đã tiêu diệt tới... 1.600 máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng Hai.

Như tác giả nhớ lại, trước khi bắt đầu cuộc giao tranh, Quân đội Ukraine đã mua các UAV chiến đấu Bayraktar TB2 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu chiếc UAV loại này đã được đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, Nga cũng sử dụng máy bay không người lái một cách rất rộng rãi. Theo nhà phân tích người Mỹ, kho vũ khí UAV của Nga vượt xa về số lượng so với Ukraine, cho dù chất lượng có thể không bằng.

“Phi đội máy bay không người lái của Nga, bao gồm phần lớn là các UAV trinh sát Orlan-10 có số lượng lớn hơn rất nhiều so với Ukraine. Những UAV này chủ yếu được Quân đội Nga sử dụng để xác định vị trí và theo dõi các đơn vị Ukraine”, bài báo viết.

Không chỉ có vậy, Nga còn cải tiến một số UAV trinh sát như chiếc Forpost sản xuất theo giấy phép từ nguyên mẫu IAI Searcher của Israel cho nhiệm vụ mới đó là tấn công mặt đất thông qua bom và tên lửa tiểu hình.

Tuy nhiên thông tin trên ngay sau khi được đăng tải trên tờ National Interest đã xuất hiện rất nhiều ý kiến phản bác, phần lớn đều cho rằng con số 1.600 UAV của Ukraine đã bị Nga tiêu diệt là điều không tưởng.

Nếu tính cả số lượng máy bay không người lái cảm tử mà Mỹ cam kết viện trợ Ukraine thì con số được bàn giao cho tới thời điểm này cũng chưa quá 300 chiếc, chưa kể số UAV Bayraktar TB2 còn ít hơn rất nhiều lần.

Cần nhớ lại cách đây ít lâu, chính Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Ukraine không đăng tải những hình ảnh sử dụng UAV Bayraktar TB2 tấn công Quân đội Nga nhằm tránh tạo ra căng thẳng giữa hai nước, đây có lẽ mới đúng là lý do vắng bóng thông tin về chúng trên các phương tiện truyền thông.

Không chỉ có vậy, nếu thống kê dựa trên hình ảnh do phía Nga công bố thì số UAV của Ukraine bị hạ gục là rất ít, bất chấp từ đầu cuộc chiến tới nay Moskva nhiều lần khẳng định đã vô hiệu hóa toàn bộ phi đội máy bay không người lái đối phương.