Báo Mỹ lo ngại sau khi hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-3 Dragon ra mắt

ANTD.VN - Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-3 Dragon mới đây đã được trưng bày tại một sự kiện quân sự ở vùng Saratov của Nga và thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí.

"Kế thừa nhiều ưu điểm từ những hệ thống tiền nhiệm như TOS-1A Solntsepek và TOS-1 Tosochka, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine, rất có thể chúng ta sẽ sớm nhìn thấy TOS-3 Dragon thể hiện sức mạnh vượt trội", tạp chí The War Zone (TWZ) nhận xét.

Hệ thống TOS-3 Dragon cho đến gần đây chỉ được biết đến qua một bản đồ họa, nhưng nó đã bất ngờ ra mắt tại triển lãm thiết bị quân sự của Lữ đoàn cận vệ số 1 Nga, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đơn vị.

Khung gầm bánh xích của TOS-3 giống với TOS-1 Buratino và TOS-1A Solntsepek, trong khi giàn phóng dạng module nhỏ gọn giống với TOS-2 Tosochka đặt trên khung gầm bánh lốp. Bên cạnh đó phần lồng thép bao phủ phía trên rõ ràng lấy từ kinh nghiệm chiến trường Ukraine.

Trong khi TOS-1 được trang bị 30 tên lửa, TOS-1A giảm xuống còn 24, TOS-2 là 18 thì giàn phóng của TOS-3 chỉ có 15 quả rocket. Giảm lượng đạn mang theo được xem như sự thích ứng trước thực tế chiến trường, khi kíp lái không có thời gian để bắn loạt dài.

Do tầm bắn rất ngắn, thông thường chỉ sau 2 hoặc 4 phát đạn, xe phóng phải nhanh chóng thay đổi vị trí, tránh xa cuộc tấn công trả đũa bằng pháo binh và máy bay không người lái cảm tử của Ukraine.

Mặc dù trên danh nghĩa là hệ thống phun lửa, nhưng thực chất TOS-3 tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp, khi rocket tạo ra một đám mây khí trên mục tiêu và phát nổ ngay lập tức, khiến oxy trong khí quyển bị đốt cháy và áp suất tăng lên làm phát sinh sóng xung kích cực mạnh.

Những vũ khí nói trên đặc biệt hiệu quả khi chống lại công sự bởi vì các bức tường không phải là rào cản đối với đám mây khí, ngoài ra góc bắn cao cho phép sử dụng hệ thống phun lửa hạng nặng ở khu vực đô thị.

TOS-2 đã nhận được đạn rocket có tầm xa lên tới 15 km - gấp đôi so với TOS-1 và TOS-1A. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về loại đạn của TOS-3 Dragon, nhưng có thể giả định rằng với ít đạn hơn, nó chứa nhiều nhiên liệu để vượt qua cự ly mà Tosochka vươn tới.

Tăng tầm bắn của hệ thống phun lửa hạng nặng là nhiệm vụ chính của các nhà thiết kế Nga, đây là lý do tại sao họ phải nhanh chóng cho ra đời tổ hợp mới sau khi rút kinh nghiệm từ chiến trường.

Hiện vẫn chưa rõ Nga có quyết định tiếp tục sử dụng khung gầm xe tăng bánh xích phức tạp hay loại bánh lốp tiện dụng hơn khi TOS-3 đã sở hữu tầm bắn xa, có thể khai hỏa từ các khu vực phía sau mà không cần phải di chuyển qua đoạn đường địa hình gồ ghề.

Một vấn đề nữa cần nhắc tới đó là chưa chắc bệ phóng TOS-3 Dragon nói trên đã chính thức được đưa vào thành phần tác chiến của Lữ đoàn cận vệ cơ động số 1.

Bản vẽ hệ thống TOS-3 Dragon mới chỉ được giới thiệu cách đây ít lâu, sau đó là thông tin chế tạo nguyên mẫu để tiến hành thử nghiệm, quá trình này dự kiến sẽ kéo dài chứ không thể nhanh chóng như hiện tại.

Chính vì vậy, giới phân tích cho rằng bệ phóng TOS-3 Dragon nói trên chính là mẫu thử nghiệm tính năng, đang được giao cho đơn vị để tiến hành các bài kiểm tra bắn đạn thật trên thao trường.

Chỉ khi vượt qua đầy đủ những bài kiểm tra khắc nghiệt thì hệ thống vũ khí này mới chính thức được chấp nhận đưa vào thành phần tác chiến và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.