Bạo lực bùng phát, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

ANTĐ - Ngày 21-01, Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày 22-01.

Theo Phó Thủ tướng tạm quyền Chalerm Yoobamrung, chính phủ đã phải áp dụng sắc lệnh này để tuyên bố tình trạng khẩn cấp, vì các cuộc biểu tình chống chính phủ đã bắt đầu làm gia tăng bạo lực.

Vấn đề này được Chính phủ Thái Lan đưa ra sau khi một số kẻ không rõ danh tính ném thiết bị nổ vào đám đông người biểu tình hôm 17 và 19-1. Các vụ nổ đã làm 1 người chết và 67 người khác bị thương.

Trước đó, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã chỉ thị cho các Bộ và các cơ quan liên đới chịu trách nhiệm về an ninh, “xem xét cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp”.

Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp cấm tụ tập từ 5 người trở lên. Các nhân viên thực thi sắc lệnh sẽ có quyền triệu tập những nghi can và nhân chứng, tịch thu tài sản và theo dõi Internet và các cuộc gọi điện thoại.

Sau khi ban bố, quân đội xuất hiện ở nhiều khu vực bên cạnh khu vực của người biểu tình để giữ an ninh cho người dân. Cùng với Bangkok, tình trạng khẩn cấp áp dụng cho cả Nonthaburi, Pathumthani và Samut Prakan.

Tuy nhiên, ngay sau đó, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố trước một nhóm biểu tình rằng, Sắc lệnh Tình trạng khẩn cấp này sẽ không có hiệu lực và các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi giành chiến thắng.