Bão lớn về sát biển, bộ đội hối hả giúp dân

ANTĐ - Đồn biên phòng 118 tỉnh Thanh Hóa hối hả giúp dân ven biển dựng phòng tuyến chống bão

6h sáng 30- 7, nhóm PV Báo ANTĐ có mặt tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa,, tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận không khí phòng chống bão hết sức khẩn trương, tích cực của lực lượng bộ đội biên phòng và người dân nơi đây.

Cùng với Hoằng Trường, 4 xã ven biển của huyện Hoằng Hóa được xác định là trọng tâm của cơn bão số 3 này. Thượng úy Lương Chí Công- đồn Biên phòng 118 thuộc Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, cơn bão số 3 là trận bão đầu tiên trong năm “đổ bộ” vào Hoằng Hóa.

Được dự bão với những diễn biến hết sức phức tạp, và tại Hoằng Hòa nói chung, xã Hoằng Trường nói riêng, tính chất phức tạp của cơn bão còn nhân đôi, bởi thời điểm này đang vào dịp triều cường, con nước hung dữ nhất trong tháng.

Công tác phòng chống bão số 3 tại 5 xã ven biển Hoằng Hóa được triển khai từ chiều 29- 7, với 3 trọng điểm là cửa Lạch Hới- cửa sông Mã, xã Hoằng Trường và cửa Lạch Trường. 100% CBCS đồn Biên phòng 118 đã được tăng cường về 5 xã ven biển, phối hợp cùng chính quyền cơ sở di dân ra khỏi vùng nguy hiểm ven biển, tổ chức lập các “hàng rào” bao tải cát và đóng cọc tre ở các vùng xung yếu.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, đầu giờ sáng 30- 7, khách trọ, khách du lịch tại các khu sinh thái, khu nghỉ ở các xã ven biển Hoằng Hóa đã nhận được khuyến cáo tạm dừng kỷ nghỉ bởi những tín hiệu dữ dội của trận đợt bão đang đến rất gần.

Các khu nghỉ cũng không nhận khách và sẽ tiến hành cắt điện từ trưa nay, 30- 7. Cho đến 10h, các biện pháp phòng ngừa, phương tiện chống bão đã sẵn sàng, tập kết bên bờ biển. Cách đó chừng 100 mét, những con sóng đục ngầu, cao quá đầu người đã bắt đầu xuất hiện.

 Những bao cát chắn sóng đường chuẩn bị sẵn sàng

 Những bao cát chắn sóng đường chuẩn bị sẵn sàng

Lực lượng bộ đội biên phòng di chuyển các bao cát vào vị trí cần thiết sáng 30/7 

 Lực lượng bộ đội biên phòng di chuyển các bao cát vào vị trí cần thiết
sáng 30/7


 
Đào hào, đóng cọc tre làm điểm tựa vững chắc cho các bao cát, đề phòng sóng đánh trôi 

 Đào hào, đóng cọc tre làm điểm tựa vững chắc cho các bao cát,
đề phòng sóng đánh trôi

Áp dụng phương án 4 tại chỗ, người dân cũng tham gia phòng chống bão 

 Áp dụng phương án 4 tại chỗ, người dân cũng tham gia phòng chống bão

 Dựng hàng rào chắn sóng
 Dựng hàng rào chắn sóng
 Dựng hàng rào chắn sóng

 Dựng hàng rào chắn sóng

 Thượng úy Lương Trịnh Công, Đồn biên phòng 118 tỉnh Thanh Hóa chỉ huy chống bão khu vực xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa  Thượng úy Lương Trịnh Công, Đồn biên phòng 118 tỉnh Thanh Hóa chỉ huy chống bão khu vực xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa

 Thượng úy Lương Trịnh Công, Đồn biên phòng 118 tỉnh Thanh Hóa
chỉ huy chống bão khu vực xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa