Báo Đức: Kiev sẽ thất thủ trong vài giờ tới

ANTD.VN - Trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga khi đã áp sát thủ đô, dự báo Kiev sẽ thất thủ trong vài giờ tới vừa được đưa ra.

Trong khi nguồn tin tình báo Mỹ dự đoán thủ đô Ukraine có thể cầm cự được trong 96 giờ thì thực tế chiến trường lại cho thấy nhiều khả năng Kiev sẽ thất thủ trong vài giờ tới trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch quân sự vào sáng sớm 24/2 theo giờ Moskva. Máy bay chiến đấu, trực thăng và tên lửa đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự từ nhiều vùng của Ukraine, sau đó lực lượng mặt đất cũng tham chiến.

Ukraine phàn nàn về hàng chục người chết, bao gồm cả dân thường. Thủ đô Kiev đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm do cuộc tấn công của Nga, chính quyền thành phố kêu gọi mọi công dân đến trú ẩn trong các hầm tránh bom.

Vào đầu giờ sáng, một số thành phố của Ukraine bao gồm Kharkiv, Donetsk, Odessa và thủ đô Kiev đã hứng chịu những đợt oanh tạc. Đây là lần đầu tiên Quân đội Nga và Ukraine đối đầu với nhau trong một cuộc xung đột đã kéo dài 8 năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố thiết quân luật. Trong khi đó, các nước NATO đang đáp trả bằng những biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt là đối với bộ máy tài chính của Nga.

Ngoài ra còn ghi nhận động thái quân sự khi những binh lính Mỹ đầu tiên đã đến Latvia để củng cố sườn phía Đông của NATO. Tổng cộng, hơn 300 lính Mỹ sẽ được triển khai tới quốc gia có biên giới với Nga và đồng minh Belarus.

Bên cạnh đó, máy bay chiến đấu F-35 cũng đã hạ cánh xuống sân bay quân sự ở Emari (Estonia) và Siauliai (Litva) để giám sát không phận NATO ở vùng Baltic. Mỹ cũng đang triển khai thêm 7.000 binh sĩ khác tới Đức.

Báo chí Đức đánh giá, Tổng thống Vladimir Putin từ lâu đã cố gắng khiến phương Tây lắng nghe những lo ngại của ông về an ninh của Nga. Theo quan điểm từ nhiều chuyên gia, lần đầu tiên Moskva đưa ra đề xuất để ngăn chặn mối đe dọa với yêu cầu cụ thể bằng văn bản.

Tuy nhiên đối với NATO và Mỹ, yêu sách của Nga đã bị gạt sang một bên do tồn tại những điểm "không thể chấp nhận được" trong danh mục mà Moskva đưa ra. Mặc dù vậy, cả hai bên vẫn tiếp tục liên lạc với nhau.

Người đứng đầu Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo về sự bành trướng về phía Đông của NATO và đặc biệt là sự nguy hiểm của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở châu Âu - thứ mà Quân đội Nga coi là một "mối đe dọa hiện hữu".

Tổng thống Vladimir Putin - người đã nắm quyền hơn 20 năm, từ lâu đã than thở rằng bất chấp mọi lời cảnh báo, NATO vẫn đang áp sát Nga, dẫn tới việc Moskva phải đưa ra hành động phản kháng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Putin đã nói rõ rằng ông không coi NATO - tổ chức coi Nga như kẻ thù - là một liên minh phòng thủ hòa bình. Tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông đã công khai cảnh báo về một cuộc đối đầu giữa Nga và NATO nếu Ukraine trở thành thành viên của liên minh.

"Sẽ không có người chiến thắng", Putin nói. Đặc biệt, ông lập luận rằng Ukraine - với tư cách là một thành viên NATO có thể cố gắng chiếm lại bán đảo Crimea và lôi kéo cả khối quân sự vào cuộc chiến khốc liệt.

Chiến dịch quân sự quy mô lớn của Nga vì vậy đã được tiến hành với mục tiêu "phi quân sự hóa Ukraine", chỉ trong vòng hơn 1 ngày, xe tăng Nga đã áp sát thủ đô Kiev trong khoảng 20 km.

Với thực tế trên, nhiều khả năng thủ đô Kiev sẽ thất thủ ngay trong vài giờ tới chứ không phải cầm cự được 4 ngày như nguồn tin tình báo Mỹ từng dự đoán trước đó.