Báo động tình trạng sử dụng "hàng nóng" gây án

(ANTĐ) - Theo Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14 - Bộ Công an), trong thời gian gần đây, tình hình các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, súng bắn đạn ghém, vật liệu nổ và vũ khí tự chế gây án diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ tính riêng quý I-2010 toàn quốc đã xảy ra 28 vụ đối tượng sử dụng vũ khí này để gây án nghiêm trọng, trong đó có 5 vụ đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, 5 vụ sử dụng vật liệu nổ, 18 vụ đối tượng súng bắn đạn ghém và súng tự chế. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 10 vụ, bắt 28 đối tượng, thu giữ 4 súng quân dụng, 8 súng tự chế, 1 súng săn, 5 lựu đạn và đang điều tra tiếp 18 vụ.

Báo động tình trạng sử dụng "hàng nóng" gây án

(ANTĐ) - Theo Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14 - Bộ Công an), trong thời gian gần đây, tình hình các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, súng bắn đạn ghém, vật liệu nổ và vũ khí tự chế gây án diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ tính riêng quý I-2010 toàn quốc đã xảy ra 28 vụ đối tượng sử dụng vũ khí này để gây án nghiêm trọng, trong đó có 5 vụ đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, 5 vụ sử dụng vật liệu nổ, 18 vụ đối tượng súng bắn đạn ghém và súng tự chế. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 10 vụ, bắt 28 đối tượng, thu giữ 4 súng quân dụng, 8 súng tự chế, 1 súng săn, 5 lựu đạn và đang điều tra tiếp 18 vụ.

Những khẩu súng quân dụng công an thu được trong một vụ án

Nguyên nhân dẫn đến các vụ án trên xuất phát từ mâu thuẫn, trả thù, bảo kê, đòi nợ thuê. Đặc biệt là trong tình hình việc làm ăn kinh tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc vay nợ không trả được, các chủ nợ thuê các băng nhóm tội phạm có sử dụng vũ khí nóng để đòi nợ thuê, mâu thuẫn trong việc khai thác than, đào đãi vàng… Có 2 vụ dẫn đến hậu quả chết người (chết 4 người), còn lại là bị thương và thiệt hại về tài sản. Đáng chú ý là nếu năm 2009 tình trạng sử dụng súng diễn ra rất phức tạp với nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương xảy ra nhiều ở Hải Phòng và Quảng Ninh thì những tháng đầu năm 2010, tình trạng này diễn biến phức tạp ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Điển hình như vụ truy sát xảy ra trên đường  Láng - Hòa Lạc thuộc thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội vào khoảng 0h30 ngày 2-3. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trong xe ôtô 1 khẩu súng bắn đạn gém, 1 khẩu súng ngắn, 3 cây kiếm, 7 dao nhọn, 1 dao nhíp... Ngày 3-3, CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm, ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 10 đối tượng tham gia gây án, tạm giữ 5 chiếc xe ôtô có liên quan.

Nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn của hai nhóm cho vay tiền bạc không thanh toán đúng như thỏa thuận. Ngày 10-3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, bắt 5 đối tượng trong vụ án truy sát và nổ súng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã ba Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận I ngày 9-3. Nguyên nhân được xác định là do hai nhóm đối tượng mâu thuẫn trong việc thanh toán 120 triệu nợ cá độ bóng đá nên đã dàn trận, sử dụng hung khí và súng tự tạo, súng quân dụng thanh toán lẫn nhau….

Theo các điều tra viên, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng có liên quan trực tiếp đến tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, hoạt động tín dụng đen (các đối tượng sử dụng vũ khí, chất nổ để buộc đối phương phải thanh toán tiền cá độ bóng đá, tín dụng đen…). Công tác quản lý chất nổ, vũ khí tự chế còn lỏng lẻo, chưa có chế tài xử lý nghiêm khắc.

Nguồn vũ khí nóng trôi nổi trên thị trường còn khá nhiều, các đối tượng không khó để có thể mua được vũ khí nóng trên thị trường để sử dụng vào các hoạt động phạm tội. Công tác nắm tình hình phát hiện và chủ động ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, vũ khí tự chế có nơi có lúc còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, việc theo dõi, quản lý, cấp giấy phép cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sử dụng chất nổ và các loại súng đạn (súng săn, thể thao, súng tự chế, công cụ hỗ trợ khác) chưa được chặt chẽ, có trường hợp cấp không đúng đối tượng, đáng chú ý là rất nhiều viên đạn (loại hoa cải) mà cơ quan công an thu được mang nhãn hiệu “Sông Thao” do doanh nghiệp Nhà nước sản xuất để dùng cho công tác huấn luyện, thể thao.

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, súng bắn đạn ghém, vật liệu nổ và vũ khí tự chế gây án sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nếu không có biện pháp kịp thời. Do vậy, ngoài việc kịp thời kiến nghị Nhà nước, Chính phủ sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với tình hình mới, cần nhanh chóng bịt kín những sơ hở, thiếu sót, thắt chặt trong quản lý các loại vũ khí này. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn điều tra các vụ án có liên quan đến sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế, chất nổ để gây án.

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Chính phủ, Quốc hội thông qua Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các văn bản pháp luật có liên quan làm căn cứ để quản lý và giải quyết các vụ việc có liên quan đến vũ khí tự chế, vật liệu nổ. Đồng thời, lực lượng cảnh sát sẽ mở đợt tổng kiểm tra và vận động toàn dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trong cả nước. Mặt khác, lực lượng công an sẽ tiến hành các đợt truy quét, tấn công mạnh các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, thường sử dụng vũ khí nóng gây án.

Phạm Vũ