Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em

ANTĐ - Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hết sức phức tạp. Theo Tổng cục Cảnh sát, trung bình hàng năm ở Việt Nam xảy ra khoảng 800 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Điều đáng nói là hầu hết đối tượng thực hiện hành vi đồi bại là những người “trong nhà” như bố dượng, bác, chú, thậm chí là anh em, bố đẻ. Đặc biệt hơn là có rất nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em nhưng nạn nhân không tố cáo.

Ảnh minh hoạ


Nạn nhân là...trẻ em

Cách đây không lâu, ngày    2-7, một sản phụ mới 12 tuổi được chuyển từ Bệnh viện Thái Bình lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đó là em Đ.H.A. (học lớp 6, ở Đông Hưng, Thái Bình). Em A. nhập viện khi tuổi thai ước tính khoảng 37 tuần. Theo lời kể của gia đình, sau khi ly hôn, mẹ của A. đi làm thuê ở nước ngoài và gửi con nhờ bà ngoại nuôi. Ba tháng trước, nhân ngày giỗ của người thân, mẹ A. về nước, phát hiện bụng con gái to bất thường. Mẹ A. vội vàng đưa con đi khám và tá hỏa khi bác sĩ kết luận A. đã mang thai 6 tháng. Khi điều tra ra mới biết A bị chính ông lão 62 tuổi hàng xóm tên L cưỡng bức trong một lần sang nhà chơi. Thực hiện hành vi đồi bại xong, ông L đe dọa cấm A không được nói với ai. Vì còn quá bé nên A đã không biết là mình mang thai ngay sau đó.

Hẳn bạn đọc cũng chưa thể quên vụ án xảy ra tại xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vào năm 2006,  một bé gái 13 tuổi cũng mang thai với một người hàng xóm và sinh con. Cháu X, 12 tuổi ở Lào Cai cũng nhiều  lần bị Vù Vàng P (31 tuổi, trú xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai) cưỡng ép để giao cấu dẫn đến việc cháu có thai 6 tháng gia đình mới phát hiện. Một trẻ ở Bắc Cạn ở cùng dì ruột và chú, đã 13 tuổi nhưng vẫn ngủ cùng giường với dì chú. Sáng sớm, dì dậy nấu cơm, trẻ bị chú xâm hại tình dục. Chú còn thuyết phục được cháu đồng thuận với hành vi này. Và cháu bé này sau đó đã có thai.

Mới đây, ngày 23-9, TAND Hà Nội cũng đưa ra xét xử Hoàng Văn Tuấn (49 tuổi, ở phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là một bé gái 12 tuổi, được Tuấn nhận làm con nuôi. Sau nhiều lần vui vẻ, Tuấn cho cháu 50.000-100.000 đồng và dọa không được kể với mẹ. Hoàng Văn Tuấn đã phải nhận mức án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Mặc dù cái ác đã phải trả giá song hậu quả của những vụ án đó thì vẫn còn tồn tại dai dẳng và  chắc chắn sẽ làm tổn thương ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ là nạn nhân.

Đau đớn hơn, cháu Lê Thị H 13 tuổi (TP Huế) còn làm “nô lệ tình dục” cho chính bố đẻ của mình trong suốt 2 năm. Sự việc được phát hiện bởi chính người mẹ của nạn nhân, nhưng vì muốn “trong ấm ngoài êm” đã không dám tố cáo. Những tưởng bị vợ bắt quả tang như vậy, người bố thú tính sẽ sửa đổi. Song hễ cứ đi uống rượu về là bé Hoài lại bị bố giở trò đồi bại. Người vợ khóc và van xin chồng tha cho con, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Thậm chí, trong một lần bị vợ ngăn cản khi đang mò mẫm sang giường con gái, người bố loạn luân đã dọa giết cả hai mẹ con. Quá sợ hãi, mẹ bé H mới báo công an.

Vẫn còn nhiều vụ trong bóng tối

Trên đây chỉ là những vụ án đã được đưa ra ánh sáng pháp luật. Tuy nhiên con số các nạn nhân của xâm hại tình dục chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện đang diễn ra hết sức nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng. Trước đây, tình trạng này xảy ra chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, những khu vực dân cư thưa thớt, hẻo lánh, trình độ dân trí thấp; nhưng hiện nay ngày càng nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện ở các khu đô thị, thành phố lớn. Nạn nhân chủ yếu là các bé gái độ tuổi từ 12-16. Cá biệt có trường hợp nạn nhân mới chỉ 2-3 tuổi. Những kẻ phạm tội thường có quan hệ láng giềng, họ hàng với người bị hại. Chính vì vậy, gia đình nạn nhân ngại tố cáo (xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến thanh danh gia đình, tương lai, hạnh phúc của con), có nhiều trường hợp vụ việc xảy ra 2-3 năm mới báo công an. Đối với những vụ án như thế này, chứng cứ là hết sức quan trọng để làm căn cứ giải quyết vụ án theo pháp luật và truy tố đối tượng nhưng nhiều  gia đình không đưa ra được chứng cứ vì thời gian quá lâu đã khiến cho tội phạm không bị trừng phạt.

Tuy nhiên hậu quả của xâm hại tình dục ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ. Các em dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, có thể mất khả năng sinh sản. Điều nguy hiểm là nhiều trường hợp thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, xấu hổ, sống mặc cảm, không muốn giao tiếp với mọi người. Nếu không may mang thai, các em còn phải nghỉ học giữa chừng với gánh nặng trở thành bà mẹ “bất đắc dĩ”.

TS tâm lý Nguyễn Minh Thảo - ĐHQG Hà Nội cũng cho biết: Tâm lý của người Á Đông thường kín đáo, không muốn nhiều người biết chuyện đời tư nên các vụ hiếp dâm cũng như xâm hại tình dục trẻ em ít bị gia đình tố cáo. Họ sợ ảnh hưởng đến tương lai con gái khi tất cả mọi người đều biết. Điều này đã dẫn đến hậu quả là nhiều kẻ phạm tội thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Mặt khác, trong một số trường hợp, khi bị hiếp dâm, do xấu hổ nên nạn nhân không tố cáo ngay. Sau khoảng thời gian dài, nạn nhân mới dần trở lại trạng thái tĩnh tâm và làm đơn tố cáo. Trong những trường hợp này việc thu thập chứng cứ cũng như xử lý rất khó khăn, phức tạp.

Trách nhiệm của gia đình

Nhìn nhận lại các vụ án xâm hại tình dục cho thấy, đối tượng thực hiện hành vi đa số có mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Đó là hàng xóm, bạn bè của bố mẹ, anh em, thậm chí là bố đẻ, bố dượng. Chính vì thế mà không mấy gia đình cảnh giác, đề phòng trước những đối tượng này. Nạn nhân thường là các cháu nhỏ không có đầy đủ khả năng để tự bảo vệ mình, trước sự xâm hại của các đối tượng, cũng như trước pháp luật. Nhiều cháu vì bị đối tượng đe dọa nên đã giấu gia đình và mặc nhiên trở thành nạn nhân của hành vi xâm phạm tình dục trong thời gian dài.

Thêm vào đó, trong các vụ án, gia đình cũng ít có sự quan tâm đến con cái mình, cũng như những biểu hiện không bình thường của con cái. Nhiều vụ việc diễn ra trong một thời gian dài gia đình cũng không hay biết, chỉ đến khi con gái mang thai gần đến ngày sinh, cha mẹ mới tá hỏa mang con đến cơ sở y tế thì đã quá muộn. Vì vậy cách tốt nhất là cha mẹ cần thường xuyên để mắt, quan tâm, chia sẻ với con em mình để nhận thấy những thay đổi tâm sinh lý cần thiết. Và ở một chừng mực nào đó, cha mẹ cũng cần phải dạy con cái biết cách phòng vệ trước những đối tượng có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Bởi khả năng nhận thức và tự bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế nên các em chính là đối tượng có nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại tình dục cao nhất.

Môi trường xã hội ngày càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến trẻ em bị xâm hại tình dục. Những ấn phẩm đồi trụy, internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực, khiêu dâm… cùng các hiện tượng tiêu cực khác ngoài xã hội đã tác động mạnh đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận lớp trẻ. Ngoài ra, hệ thống bảo vệ trẻ em ở nước ta vẫn chưa được như các nước khác trên thế giới, do đó bên cạnh việc pháp luật xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội thì việc phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục  là việc phải được đặt ra như một giải pháp cấp bách trước khi để xảy ra  những vụ án đau lòng.

 - Số liệu thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấy, xâm hại tình dục trẻ  em ngày càng có tính chất phức tạp và độ tuổi bị xâm hại ngày càng thấp. Số trẻ em bị xâm hại tình dục chủ yếu là bị hiếp dâm (chiếm 65,9%), đối tượng phạm tội phần lớn là người gần gũi với nạn nhân (chiếm 56,1%). Tình trạng loạn luân như (bố đẻ xâm hại tình dục với con gái chiếm 0,6%, bố dượng xâm hại tình dục với con riêng của vợ chiếm 1%
- Trẻ em ở nhà một mình, đi một mình nơi vắng vẻ… là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trẻ bị xâm hại tình dục (chiếm 51,4% số vụ trẻ bị xâm hại). Một số nguyên nhân dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em là do đối tượng uống rượu say (17,7%); bị kích thích trực tiếp từ băng ảnh, văn hóa phẩn đồi trụy (8,8%)…