Báo chí Thủ đô đã tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ANTD.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, báo chí Thủ đô đã tuyên truyền đậm nét các sự kiện trước, trong và sau lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để lại những ấn tượng sâu sắc...
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu

Chiều 31-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp cùng Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác báo chí thành phố tháng 8-2024.

Trong tháng 7-2024, các cơ quan báo, đài của thành phố Hà Nội đã tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí thành phố đều đã chủ động, kịp thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng đăng, phát sóng, triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền sâu sắc, đậm nét về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và công tác tổ chức Lễ Quốc tang.

Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục đưa tin đầy đủ, đa chiều về các hoạt động kinh tế xã hội của Thủ đô và cả nước. Qua điểm báo hàng ngày về những vấn đề vụ việc nóng, bức xúc trên địa bàn Thủ đô, trong tháng 7-2024, đã có tới gần 200 bài báo được tổng hợp.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều chung đánh giá, các cơ quan báo, đài Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trước mắt, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu lúc này là báo chí phải đồng hành cùng thành phố trong việc tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khi người dân một số địa phương ở Hà Nội đang phải sống chung với ngập lụt kéo dài.

Công tác tuyên truyền trên báo chí cần hướng đến nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong công tác ứng phó thiên tai, bão lũ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Vận động, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khi xảy ra thiên tai, bão lũ…

“Đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố đã về trực tiếp tại các vùng rốn lũ ở Chương Mỹ, Quốc Oai để thị sát, kiểm tra và chỉ đạo các giải pháp. Dự kiến trong tháng 8 sẽ còn có các đợt bão, nên công tác tuyên truyền nội dung này hết sức quan trọng” – ông Học nói.

Ngoài ra, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị báo chí Thủ đô tiếp tục tuyên truyền đậm nét các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Ngoài ra, tháng 9 sẽ bước vào năm học mới 2024-2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị báo chí Thủ đô tuyên truyền công tác chuẩn bị các điều kiện dạy và học, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới của các cấp, các trường trên địa bàn thành phố.

An ninh Thủ đô đồng hành với các đơn vị tặng quà nhân dân vùng ngập

Tại hội nghị giao ban, đồng chí Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô cho biết, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ngày 31-7, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các đơn vị của CATP Hà Nội gồm Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Chuyên đề An ninh Thủ đô, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với một số đơn vị, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình "Tặng quà hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do mưa lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ" tại xã Nam Phương Tiến – nơi có hơn 700 hộ dân vẫn đang sống chung với ngập lụt nhiều ngày qua.

Đoàn công tác đã trao tặng Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và nhân dân huyện Chương Mỹ 1.190 bình nước, thùng nước đóng chai, 1100 thùng mỳ tôm, với tổng trị giá 215 triệu đồng.