Băng nhóm chuyên đạp xe người đi đường để cướp

ANTĐ - Canh lúc đường vắng, 1 băng nhóm đã đạp xe người khác cho ngã té nhào xuống đường để đồng bọn của chúng lao vào cướp xe

Từ tháng 6 đến tháng 7/2012, Trịnh Văn Vũ Em (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre), Chiếng Thanh Sơn (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước), Lê Hoàng Anh (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cùng các đối tượng Sa Hoàng Thiên Võ, Lê Quang Phúc, Trần Lê Khoa, đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM.

Băng cướp chuyên đạp xe người đi đường cho té ngã để cướp xe, đã lĩnh án thích đáng

Vào khoảng 21h, ngày 21/2/2012, tất cả hẹn nhau đến ngã tư An Sương, quận 12, để bàn nhau đi cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, cả bọn cùng chở nhau đi vòng quanh khu vực phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tìm người có tài sản để cướp.

Đến 3h, ngày 22/7/2012, khi bọn chúng đang lưu thông đến quốc lộ 1A, hướng về ngã tư Thủ Đức, thì Sơn nhìn thấy anh Trần Tuấn Nghiệp đang điều khiển xe mô tô Nouvo lưu thông cùng chiều nên cả bọn liền bám theo. Khi qua cầu vượt bộ hành Suối Tiên (thuộc phường Linh Trung), Sơn liền điều khiển xe vượt lên, áp sát xe anh Nghiệp rồi đạp vào bánh xe anh Nghiệp làm xe và người nạn nhân ngã xuống đường.

Ngay lúc này, đồng bọn của Sơn điều khiển xe từ phía sau chạy đến chỗ anh Nghiệp giả vờ hỏi thăm. Trong lúc đang nói chuyện, Khoa leo lên xe anh Nghiệp nổ máy định cướp xe chạy đi thì anh Nghiệp phát hiện rút chìa khóa và tri hô, thì bị Võ, Vũ Em, Hoàng Anh và Khánh xông vào đánh. Anh Nghiệp bỏ xe chạy bộ thoát thân. Sau đó, cả bọn đã đẩy bộ xe anh Nghiệp tẩu thoát.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, khi bọn chúng đi tới ngã tư phường Linh Xuân bị cảnh sát cơ động công an TP.HCM tuần tra phát hiện và bắt giữ Sơn, Vũ Em, Khoa. Riêng Võ, Hoàng Anh và Khánh chạy thoát. Qua truy  xét, công an đã bắt giữ các đối tượng còn lại sau đó vài ngày.

Ngoài ra, qua điều tra, các đối tượng còn khai nhận trước đó, bọn chúng đã thực hiện  nhiều vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn quận Thủ Đức.

Ngày 8/4, TAND TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và chấp nhận giảm án từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 7 năm tù đối với bị cáo Lê Hoàng Anh, do xét thấy gia đình bị cáo có công với nước. Tòa còn tuyên y án 8 năm tù đối với Lê Quang Phúc, y án 7 năm tù đối với bị cáo Trần Lê Khoa cùng về tội “cướp tài sản”.

Trước đó, Trần Văn Vũ Em, Chiếng Thanh Sơn bị tòa sơ thẩm xử phạt cùng mức án 9 năm tù, các đồng phạm khác có liên quan trong vụ án cũng bị xử phạt từ 7 đến 8  năm tù nhưng các bị cáo không kháng cáo.