Bản án thích đáng đối với kẻ lẻn vào trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong người có men rượu, ngang qua ngôi trường Tiểu học, Tùng nổi máu bệnh hoạn... 

Ngày 22-10, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Ngọc Tùng (SN 1985, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 17 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 19 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Ngọc Tùng là đối tượng lao động tự do, thuê trọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng 17h30 phút ngày 16-12-2020, Tùng đi uống rượu ở gần khu vực Trường tiểu học về nhà.

Bản án thích đáng đối với kẻ lẻn vào trường học ảnh 1

Lê Ngọc Tùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thấy cổng trường mở nên nảy sinh ý định vào trong ngôi trường này và lợi dụng lúc vắng người, thực hiện hành vi bậy bạ với một số cháu học sinh nữ.

Khi Tùng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị giáo viên của trường phát hiện, hô hoán và cùng lực lượng bảo vệ của ngôi trường này bắt giữ, áp giải đến cơ quan công an.

Tại phiên xét xử, bị can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, như cáo trạng truy tố.