Bác sĩ của người cao tuổi

(ANTĐ) - Số nhà 86A, Mỹ Đình không hề có biển hiệu nhưng những năm gần đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bệnh nhân, trong đó có cả những người ở tỉnh xa tìm về. Bất cứ ai, dù lạ hay quen đều được chủ nhân, GS.TS Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện 198 đón tiếp niềm nở, tận tình.
GS.TS Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện 198 - Bộ Công an

Một buổi chiều mưa gió rét mướt, khi tôi đến đã có 2 vợ chồng bệnh nhân từ Hòa Bình đang khám bệnh. Người chồng bị suy thận mạn. Được một người mách, họ đã tìm đến đây để nhờ cậy bác sĩ Hoàng Tuấn.

GS.TS Hoàng Tuấn năm nay đã 83 tuổi nhưng trông ông chỉ như ngoài 60, minh mẫn và khỏe mạnh. Gần 20 năm nay, sau khi nghỉ hưu, ông ở nhà viết sách và chữa bệnh. Ban đầu đây là địa chỉ quen thuộc của người dân khu Mỹ Đình, Từ Liêm. Nhưng tiếng lành đồn xa, giờ danh sách bệnh nhân của ông đã lan ra cả thành phố và nhiều tỉnh thành khác.

Từng tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại ĐH Berlin, năm 1970 sau khi trở về nước, ông được đề bạt là Trưởng phòng Y vụ, Trưởng khoa Nội - Thận, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Năm 1976, ông được điều về Mai Dịch xây dựng Bệnh viện 198 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Mặc dù là một bác sĩ Tây y nhưng ông lại rất am hiểu Đông y do gia đình đã nhiều đời nghiên cứu về Đông y. 20 năm làm Giám đốc bệnh viện, ông cũng là người đi đầu thành lập khoa Đông y, nay đã trở thành một khoa lớn tại Bệnh viện 198. Hàng loạt các sách về Đông y, văn hóa Á Đông đã được xuất bản mang tên Hoàng Tuấn. Hiện nay, ông cũng là Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và ứng dụng Văn hóa Á Đông.

Trong Đông y có 4 phương pháp chữa bệnh quan trọng nhất là: bổ, hạ, giáng, tả thì 3 phương pháp: hạ, giáng, tả chữa các bệnh không hiệu quả bằng Tây y. Nhưng riêng phương pháp bổ thì Đông y luôn tỏ ra có thế mạnh hơn. Đây cũng là bài thuốc “nổi tiếng” của GS Hoàng Tuấn. “Ai gầy yếu đến đây sẽ đều tăng cân, béo tốt, khỏe mạnh”, ông nói vui.

Nhất là những người loét dạ dày, tá tràng, rối loạn tiêu hóa, viêm gan B, dùng kháng sinh kéo dài dẫn đến cơ thể suy nhược, mệt mỏi sau khi được uống bài thuốc Bổ tỳ vị, Bổ đường tiêu hóa của GS Hoàng Tuấn đều cải thiện rõ rệt. Nhiều người bị viêm gan B mãn tính uống 6 tháng khi xét nghiệm mất phản ứng viêm gan B do cơ thể khỏe lên, tăng cường sức đề kháng. Với những người thiếu máu, hoa mắt chóng mặt, ông cũng có bài Bổ huyết kiện tỳ rất hiệu nghiệm. Những người mất ngủ thường xuyên chỉ cần vài thang thuốc của ông là khỏi bệnh.

Bổ thận dưỡng vinh cũng là một bài thuốc có “thương hiệu” của GS Hoàng Tuấn. Hiện nay có khá nhiều người bị suy thận mạn, đặc biệt là nam giới và người cao tuổi. Suy thận mạn là tình trạng diễn tiến suy chức năng thận rất chậm. Nguyên nhân gây bệnh thường là do tiểu đường, cao huyết áp hoặc viêm cầu thận cấp. Người bệnh thường mệt mỏi, giảm năng lực, mất ngủ, sau đó chán ăn, buồn nôn. Nếu để lâu sẽ dẫn đến các triệu chứng tim mạch như viêm màng ngoài tim, suy tim, sung huyết và cao huyết áp. Đồng thời, người bệnh sẽ bị thiếu máu và dễ đông máu, thần kinh mỏi mệt, mất tập trung, mất ngủ, lú lẫn bị hôn mê.

Theo GS Hoàng Tuấn, điều trị suy thận bằng Đông y là sử dụng các bài thuốc nuôi dưỡng cơ thể, giải độc lợi tiểu nhằm chống viêm và phục hồi các tế bào sắp chết vì xơ hóa. Đối với các bệnh nhân suy thận mạn, ông phối hợp theo quan niệm về âm dương, thủy hỏa... của người xưa, dùng cả hai bài thuốc “Lục vị” và “Bát vị”, tùy từng bệnh nhân mà gia giảm các liều lượng cho thích hợp. Mỗi bài thuốc của ông thường có từ 30-35 vị, tự ông đi chọn thuốc, bài chế. Nhiều bệnh nhân đã tỏ ra rất tâm đắc khi dùng bài thuốc Bổ thận dưỡng vinh của ông do tính hiệu quả của nó.

Điều đặc biệt là với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều năm nay GS.TS Hoàng  Tuấn thường khám chữa bệnh miễn phí. Ông chia sẻ:  Tôi sinh ra trong gia đình Nho học nhiều đời và làm thuốc ở địa phương. Tôi rất thích câu nói: “Tốn hữu dư, bổ bất túc”, có nghĩa là lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, cũng tức là lấy của người giàu bù cho người nghèo. Đó cũng là lẽ bình thường của tự nhiên.