Bác kháng cáo của đối tượng hủy hoại hàng chục chiếc lốp xe ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mong muốn được giảm án sau hành vi đâm, rạch lốp hàng chục chiếc xe ô tô, Hồ Ngọc Toàn kháng cáo xin giảm nhẹ tội nhưng không được tòa cấp phúc thẩm chấp nhận.

Theo đó, ngày 6-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hồ Ngọc Toàn (SN 1986, trú ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Hủy hoại tài sản”. Bị hại trong vụ án là hàng chục chủ xe ô tô.

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng 6h30 ngày 10-4-2023, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số xe ô tô của người dân dừng đỗ qua đêm tại khu vực đường Nguyễn Phan Chánh, đường Nam Sơn (ven hồ Linh Đàm) bị chọc thủng lốp.

Bị cáo Hồ Ngọc Toàn tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Hồ Ngọc Toàn tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh, điều tra, xác định địa điểm xảy ra hành vi hủy hoại tài sản là nơi công cộng không có ai quản lý và trông giữ xe ô tô, do người dân tự đỗ xe để qua đêm. Dấu vết trên các lốp xe là các vết rách thủng lốp bờ mép gọn, dài khoảng 1-3 cm, do vật sắc gây ra.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 17-4-2023, CQĐT ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Toàn. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai, cách đây khoảng một năm, bị cáo có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị L (SN 1986; trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) - Giám đốc một công ty TNHH ở Hà Nội...

Bị cáo được chị L cho làm quản lý bãi trông giữ xe máy, ô tô tại khu vực Chung cư HH Linh Đàm. Sau đó, Toàn thường xuyên uống rượu say, phá phách, chửi bới nên chị L không giao cho Toàn quản lý bãi xe nữa.

Tức tối vì công việc này được giao cho người khác, Toàn nảy sinh ý định chọc thủng lốp xe ô tô xung quanh hồ Linh Đàm, trong đó có khách gửi xe tại bãi trông giữ phương tiện của chị L, nhằm mục đích để bạn gái cũ phải đền bù tiền cho khách gửi xe và phải tiếp tục nhờ Toàn quản lý bãi xe.

Khoảng 21h ngày 9-4-2023, Hồ Ngọc Toàn mặc quần áo thể thao dài tay màu đen có mũ trùm đầu, đi giày thể thao màu trắng viền đen ngồi uống rượu một mình tại quán ốc đối diện chung cư HH3C Linh Đàm. Đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, chị L đến quán ốc, thấy Toàn ngồi uống rượu đã nói "suốt ngày nát rượu”.

Bực tức, bị cáo đi bộ sang hàng nước bên cạnh, thấy trên bàn có 1 chiếc kéo bèn lấy cho vào túi quần và bảo chủ quán “Cho mượn kéo một lúc”. Sau đó, Toàn đi bộ ra đầu tòa chung cư HH2, rồi ra đường Nguyễn Phan Chánh trước mặt nhà hàng Trống Đồng. Tại đây, bị cáo dùng hai tay cầm chắc cán kéo, dùng đùi ép vào cán kéo và tay nắm tạo lực mạnh để đâm thủng các lốp một xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios.

“Hạ gọn” những chiếc lốp xe ô tô trên, bị cáo đi ra quán nước ngồi uống trà đá, hút thuốc lá. Khoảng 23h12 ngày 9-4-2023, khi đã vắng người qua lại, Toàn tiếp tục đi sang bên kia đường Nguyễn Phan Chánh (ven hồ Linh Đàm đối diện tòa nhà HH2A) và dùng kéo đâm thủng lốp 9 xe ô tô dừng đỗ sát lề đường.

Hủy hoại những chiếc lốp xe ô tô xong, Toàn đi bộ vòng ra sau khu vực công viên, giáp với nhà thi đấu thể thao quận Hoàng Mai vứt chiếc kéo vào thùng rác và đi bộ về bãi xe HH3C Linh Đàm. Toàn gặp nhân viên trông bãi xe ở đây và lấy xe máy chở anh này đi ra công viên Linh Đàm gần đường Nam Sơn có mấy chiếc xe ô tô đang đỗ và nhờ người này đâm thủng lốp 4 chiếc xe ô tô đỗ trên đường Nam Sơn, gần nhà hàng Trống Đồng và bể bơi cạnh công viên Linh Đàm.

Kết quả định giá tài sản kết luận giá trị thiệt hại của 16 lốp xe ô tô đã qua sử dụng bị Toàn cùng đồng bọn đâm thủng là hơn 33 triệu đồng...

Với hành vi trên, bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàng Mai đã quyết định tuyên phạt Hồ Ngọc Toàn 30 tháng tù. Về dân sự, do người thân đã khắc phục hậu quả thay bị cáo và các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Toàn, nên cấp tòa sơ thẩm không xem xét.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, ghi nhận Toàn có tình tiết mới là từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng do bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội cũng như đúng tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra, TAND TP Hà Nội quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên tội danh cùng mức án 30 tháng tù đối với Hồ Ngọc Toàn.