Ba "phép màu" giúp Conte hồi sinh Chelsea

ANTD.VN - Giống như tất cả CĐV của Chelsea, HLV Antonio Conte lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra sau khi The Blues bị kình địch cùng thành phố Arsenal vùi dập với tỉ số 3-0. Tuy nhiên, 6 tuần sau đó, chiến lược gia người Italia đã truyền cảm hứng cho một trong những màn hồi sinh mạnh mẽ nhất.

Sơ đồ 3 trung vệ

Một trong những thay đổi lớn nhất của Conte giúp Chelsea thi đấu chói sáng là việc áp dụng sơ đồ 3-4-3, với sự trở lại của David Luiz, trong khi Gary Cahill cũng tìm lại được phong độ tốt nhất. Đấu pháp này là bệ phóng để Eden Hazard tỏa sáng, ghi 5 bàn trong 4 trận. Mới đây, ngôi sao người Bỉ đã lập cú đúp cùng những pha lập công của Diego Costa, Pedro và Marcos Alonso vào lưới của Everton. Chelsea ghi 16 bàn và không để thủng lưới lần nào kể từ thất bại tại Emirates hồi cuối tháng 9. Việc áp dụng sơ đồ 3-4-3 giúp Chelsea thi đấu linh hoạt hơn so với đấu pháp mà Conte từng thử nghiệm là 4-2-4.

Không có “vùng cấm” 

Cựu HLV của Chelsea, Jose Mourinho từng thiết lập giai đoạn huy hoàng của Chelsea trong lần đầu tiên tới Stamford Bridge và Conte được kỳ vọng sẽ là người đưa The Blues trở lại đỉnh cao. Một  trong những nguyên tắc mà chiến lược gia người Italia luôn quán triệt đối với các học trò là phải nỗ lực tập luyện và cống hiến màn trình diễn tốt nhất. Trụ cột mùa trước là Willian cũng phải mất vị trí chính thức kể từ lúc trở về quê hương Brazil chịu tang mẹ vì Pedro chơi quá tốt. Những gương mặt khác như Moses hay Alonso đều thi đấu nổi bật ở những trận đấu gần đây.

Hazard và Costa trở lại

Phải chờ cho đến tháng 4 ở mùa giải trước Hazard mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại Premier League. Dù vậy, ngôi sao người Bỉ hiện là một trong những cầu thủ săn bàn hàng đầu của Ngoại hạng Anh với 7 bàn sau 11 vòng đấu. Dưới triều đại của Conte, Hazard đang chơi thứ bóng đá hưng phấn nhất với những pha làm bàn đầy ngẫu hứng. Cùng với Hazard, Chelsea đã trở lại mạnh mẽ nhờ màn trình diễn chói sáng của Costa, một trong những cầu thủ từng bị đưa vào kế hoạch thanh lý của The Blues. Thay cho những sự cố, những tranh cãi, tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil rất chịu khó chạy chỗ và đang tìm lại bản năng săn bàn tốt nhất. Costa đã ghi 9 bàn trong 11 trận kể từ đầu mùa giải.