Ba người bị sét đánh tử vong tại Ninh Bình và Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Hai người phụ nữ đi xe máy tại Ninh Bình và một người phụ nữ đang cấy lúa ở Thái Bình cùng bị sét đánh tử vong vào sáng 14/7. 

Theo đó, vụ việc đầu tiên xảy ra khoảng 7 giờ 30 ngày 14/7 tại thôn 6, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Vào thời điểm trên, 2 người phụ nữ trú xã Thạch Bình, huyện Nho Quan đi cùng xe máy, đi qua địa bàn thôn 6, xã Phú Sơn thì bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Lúc này, ở xã Phú Sơn có mưa giông lớn.

Sét đánh làm 3 người tử vong tại Ninh Bình và Thái Bình (Ảnh minh hoạ).

Sét đánh làm 3 người tử vong tại Ninh Bình và Thái Bình (Ảnh minh hoạ).

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Nho Quan sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định.

Vụ thứ hai cũng xảy ra sáng 14/7, tại xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũng xảy ra việc một người phụ nữ đang làm đồng thì bất ngờ bị sét đánh gây tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là bà P.T.N. (59 tuổi, trú thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo). Sáng 14/7 bà N. cùng nhiều người dân trong xã đi cấy tại khu vực cánh đồng Giá. Đến khoảng 7h, trời bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm sấm sét và một tia sét đã đánh trúng khiến bà N. tử vong tại chỗ.

Thống kê chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra 4 vụ sét đánh làm 6 người tử vong.