Mưa cấp tập ở Bắc bộ khiến 8 người tử vong do lũ cuốn và sét đánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều nạn nhân ở Cao Bằng, Điện Biên bị sét đánh tử vong trong những ngày qua. 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thái Nguyên, do mưa lớn, khoảng 23h30 đêm 30/5, trên địa bàn xóm Na Quán, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Ông H.V.L sinh năm 1976 (chủ nhà); chị H.T.T sinh năm 1992 và V.T.T sinh năm 1981 (là họ hàng ông L. từ tỉnh Bắc Giang sang chơi). Rất may, vợ cùng con trai ông L. và 1 người cháu nữa thoát nạn do ngủ ở gian phòng nhà ngoài.

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo xã Nam Hòa đã đến hiện trường, huy động 3 máy xúc và gần 100 người khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Sau gần 4 tiếng, 3 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình an táng.

Chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả. Được biết, ngoài vụ sạt lở nghiêm trọng này, trận mưa lớn từ đêm qua đến rạng sáng nay cũng khiến hàng chục héc ta hoa màu trên địa bàn xã Nam Hòa bị ngập úng; nhiều tuyến đường ngập lụt khiến giao thông bị ách tắc.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên làm 3 người tử vong

Hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên làm 3 người tử vong

Còn trên địa bàn TP Thái Nguyên cũng ghi nhận 1 nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn trôi. Cụ thể, nạn nhân bị mất tích bước đầu được xác định là anh B.Đ.T, sinh năm 1990, công nhân tại công trường xây dựng cầu Mo Linh 1 (địa bàn xã Linh Sơn), nghi bị lũ cuốn trôi khi đang vận chuyển thiết bị lúc khoảng 2 giờ sáng nay, 31/5.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP Thái Nguyên đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người bị mất tích; đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục các thiệt hại mưa lũ gây ra.

Trên địa bàn xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên hai cháu nhỏ theo ông bà lên nương bị sét đánh tử vong.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 19h10 ngày 29/5. Nạn nhân là cháu Lý Mai Q. (9 tuổi) và Lý Thùy L. (3 tuổi), cùng trú tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ. Cả hai tới lán trên nương ngô của bà Chảo Mùi Líu (bà nội cháu Q., cũng là bà ngoại của cháu L.), cách trung tâm bản gần 6km để chơi.

Lúc này, bà Líu từ nương ngô về đến lán, thấy sấm sét nên hô 2 cháu Q. và L. đang chơi bên ngoài vào lán. Cả hai chưa kịp vào thì bị sét đánh gục xuống đất, bà Líu gọi chồng bế hai bé vào nhưng các cháu đã không còn thở.

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tối 30/5, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn có 1 nạn nhân bị sét đánh, tử vong.

Theo đó, anh Hoàng Lâm Bình (sinh năm 1995), ở Khau Cà, xã Nam Quang, khi đang ngủ trên giường, trong nhà, bị sét đánh, truyền qua đường dây điện tử vong.

Tại hiện trường vụ việc, đường dây điện ở đầu giường ngủ đã bị đứt do sét đánh. Chị Vương Thị Đâu là vợ anh Bình cũng bị sét đánh, nhưng rất may chỉ bị thương nhẹ.

Cấp ủy, chính quyền xã Nam Quang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

Ngoài ra, mưa lũ, sạt lở đất cũng làm hư hại 34 nhà ở, sạt lở mương thủy lợi, đường giao thông, ngập úng cây trồng của người dân trên địa bàn. Huyện Bảo Lâm tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời, vận động các gia đình ở vị trí nguy cơ sạt lở đất, đá di chuyển tài sản, đến ở tạm thời ở vị trí an toàn.

Trước đó, tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng do mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất, khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, 1 giờ sáng 28/5, nhận được tin có vụ sạt lở đất xảy ra ở tổ dân phố 5, UBND thị trấn Bảo Lạc đã huy động máy xúc và nhân lực khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, lượng lớn đất, đá bị sạt lở đã vùi lấp 1 căn nhà làm bằng container. Qua tìm kiếm đã phát hiện nạn nhân Hoàng Trung Kiên (sinh năm 1996), thường trú tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc tử vong do bị đất đá vùi lấp.