Ba năm, Ấn Độ tổn thất 29 máy bay, "mất" 443 nhà khoa học

ANTĐ - Hiện nay, thực trạng của không quân Ấn Độ không mấy lạc quan như vẻ hào nhoáng bên ngoài. Trong 3 năm qua, họ đã mất tới 29 máy bay các loại, đồng thời cũng có 443 nhà khoa học chủ chốt xin từ chức.

Ngày 11/3, theo nguồn tin từ “Thời báo Ấn Độ”, trong phiên họp trả lời chất vấn của mghị viện Ấn Độ, Bộ trưởng quốc phòng Anthony cho biết, trong vòng 3 năm trở lại đây Không quân Ấn Độ đã tổn thất 29 máy bay chiến đấu, bao gồm 12 máy bay chiến đấu MiG và 6 phi công tử vong.

3 năm qua, Ấn Độ đã mất tới 4 chiếc Su-30 MKI

Trong lúc trả lời các câu hỏi bằng văn bản
tại nghị viện Ấn Độ, bộ trưởng Anthony cho hay, số máy bay chiến đấu bị phá hủy gồm: 12 máy bay chiến đấu MiG-21, 8 chiếc MiG-27, 4 tiêm kích đa năng Su-30MK, 2 máy bay cường kích “Jaguar”, 2 chiếc Mirage-2000 và 1 máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-29.

Bộ trưởng cho biết thêm, trong những sự cố trên, tổng cộng có 6 phi công cùng 6 dân thường thiệt mạng. Ngoài những thiệt hại về con người, còn có thêm 39 dân thường bị tổn hại về tài sản. Số tiền bồi thường cho những phi công và nạn dân thiệt mạng lần lượt là 6 triệu rubi và 4,04 triệu rubi.

Trả lời một câu hỏi khác của Nghị viện, ông Anthony nói, Không quân Ấn Độ hiện thiếu hụt khoảng 515 phi công, song vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động trước mắt. Cho đến thời điểm này, không quân Ấn Độ có 3410 phi công, mà số lượng phi công cần có phải là 3925.

Phi đội tiêm kích đánh chặn Mig-29

Căn cứ theo quy hoạch mua sắm hệ thống vũ khí, máy bay mới trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (từ năm 2012 đến 2017), mỗi năm Không quân Ấn Độ cần thêm khoảng 440 phi công.

Ông Anthony còn cho biết, 5 năm vừa qua, tổng cộng có tới 443 chuyên gia khoa học thuộc tổ chức nghiên cứu, phát triển quốc phòng quan trọng nhất của Ấn Độ là DRDO (Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng) xin từ chức.