Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tên lửa do Nga sản xuất rơi vào ngôi làng ở biên giới với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng. Trong khi đó Moscow phủ nhận sự liên quan của nước này.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina hôm nay cho biết tên lửa do Nga sản xuất rơi vào làng Przewodow lúc 15h40 ngày 15/11/2022
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
"Một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống, giết chết hai công dân Cộng hòa Ba Lan", ông Jasina nói và cho biết thêm rằng Đại sứ Nga tại Ba Lan đã được triệu tập để đưa ra "lời giải thích chi tiết ngay lập tức".
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda lại thận trọng hơn cho hay nước này chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy ai đã phóng tên lửa.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
"Hiện chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về việc ai đã phóng tên lửa này, rất có thể đó là một tên lửa do Nga sản xuất, nhưng tất cả đang được điều tra", ông Duda nói với phóng viên.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trước đó triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban thuộc Hội đồng Bộ trưởng về An ninh Quốc gia và Quốc phòng, sau các thông tin ban đầu cho thấy xảy ra vụ nổ ở ngôi làng gần biên giới với Ukraine.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Sau cuộc họp, quân đội Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
"Đã có quyết định nâng cao tình trạng sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị chiến đấu và các quân chủng khác", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Piotr Muller nói với phóng viên sau cuộc họp ở Warsaw.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Trong khi đó, Ukraine cáo buộc tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan là của lực lượng Nga.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
"Hôm nay, các tên lửa Nga đã tấn công Ba Lan, lãnh thổ của một quốc gia đồng minh. Đã có người thiệt mạng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu toàn quốc hôm 15/11, mô tả các cuộc tấn công là "sự leo thang rất đáng kể".
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc phóng tên lửa vào Ba Lan. Trong bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là "hành động khiêu khích có chủ ý nhằm làm leo thang tình hình".
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
"Không có cuộc tấn công nào được thực hiện nhằm vào mục tiêu gần biên giới Ukraine - Ba Lan bằng các phương tiện hủy diệt của Nga", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
"Hình ảnh các mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường mà truyền thông Ba Lan đăng tải không liên quan đến hỏa lực của Nga", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Khi được phóng viên liên lạc để hỏi về sự việc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "tôi không có thông tin gì".
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Giới chức một số nước Baltic cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công và hối thúc Ba Lan kích hoạt điều khoản số 5 trong Hiệp ước của NATO về phòng thủ tập thể.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, NATO cần hành động để "đáp trả vụ tấn công nhằm vào an ninh tập thể của liên minh".
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Theo hãng tin RT, giới chức Ba Lan đang tiếp tục tham vấn liệu có kích hoạt điều khoản 4 trong Hiệp ước NATO hay không.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Điều khoản 4 nói về cơ chế phòng thủ khi một thành viên NATO cảm thấy bị đe dọa. Để kích hoạt, nước thành viên đó phải tham vấn 29 thành viên còn lại để có một quyết định thống nhất về cách thức phản ứng.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Điều khoản 4 khác với điều khoản 5 - điều khoản kích hoạt khi một thành viên NATO bị tấn công từ bên ngoài.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan là một thành viên của NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Liên minh này có thể kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể trong trường hợp một thành viên bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Điều này làm dấy lên lo ngại sự việc xảy ra ở Ba Lan có thể khiến xung đột ở Ukraine lan rộng.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Một quan chức NATO cho hay, liên minh này đang điều tra làm sáng tỏ vụ việc trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với giới chức Ba Lan.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Theo kế hoạch, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các đại sứ của liên minh vào sáng nay 16/11 ở Brussels để thảo luận về vụ việc.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
"Tôi xin gửi lời chia buồn Ba Lan về sự mất mát này. NATO đang theo dõi sát tình hình và tham vấn các đồng minh", Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Về phía Mỹ, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói với các phóng viên rằng, quân đội Mỹ đã nắm được thông tin tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, nhưng vẫn đang xác minh thêm.
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan
Ba Lan nói 'tên lửa Nga rơi vào lãnh thổ, hai người chết', Moscow phủ nhận liên quan