Ba Lan đang tạo ra 'nắm đấm xe tăng' cực mạnh gần Kaliningrad

ANTD.VN - "Nắm đấm xe tăng" của Ba Lan có sức mạnh rất lớn, gây áp lực trực tiếp lên vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Những "nắm đấm xe tăng" gần Kaliningrad dần hình thành, giới quan sát cho rằng Quân đội Ba Lan đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga.

Truyền thông Ba Lan cho biết, mới đây một lô xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) K2 Black Panther khác do Hàn Quốc sản xuất đã cập cảng nước này và được bốc dỡ thành công.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Pawel Beyda đã thông báo với công chúng về diễn biến trên và báo chí nội địa cũng đăng tải một số bức ảnh về quá trình dỡ hàng khỏi tàu.

Lô xe tăng K2 Ba Lan vừa nhận được bao gồm 12 chiếc, chúng sẽ được cung cấp cho các tiểu đoàn thiết giáp mới được thành lập thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 Gizycka được đặt theo tên của Zawisz Gizycko.

Đơn vị tiếp nhận khác có thể là Lữ đoàn kỵ binh thiết giáp số 9 Braniewo được đặt theo tên của Vua Stefan Batory (Braniewo), đây là một phần của Sư đoàn cơ giới số 16 Pomeranian được đặt theo tên của Vua Casimir IV Jagiellon (Elblag).

Đáng chú ý là đơn vị nói trên hiện đóng quân tại khu vực Voivodeship Warmian - Masurian gần biên giới với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, tạo ra sức ép cực kỳ đáng kể.

Tính cả đợt bàn giao 14 xe tăng Black Panther vào tháng 2/2025, Quân đội Ba Lan hiện đã có trong tay 110 trong tổng số 180 chiếc K2 do Hàn Quốc sản xuất, đây là phương tiện chiến đấu ưu tiên hàng đầu của họ, dự kiến 70 xe tăng còn lại sẽ được giao vào cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, 180 chiếc K2 Black Panther sẽ bù đắp cho 240 xe tăng kiểu Liên Xô hoặc tương tự của Ba Lan, bao gồm T-72M1 và PT-91M đã được Warsaw đã cung cấp cho Kyiv để sử dụng trực tiếp trên chiến trường Đông Âu.

Quay lại quá khứ, vào ngày 27/7/2022, Ba Lan và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 20 nghìn tỷ won (15 tỷ euro) cho một hợp đồng mua sắm - chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí cực lớn.

Thương vụ quy định việc cung cấp 1.000 xe tăng K2 Black Panther đi kèm 648 pháo tự hành K9 Thunder và 48 máy bay chiến đấu FA-50, bao gồm cả việc tổ chức sản xuất theo giấy phép một số phương tiện ngay trên đất Ba Lan.

Trước đó Ba Lan đã có hơn 500 xe tăng kiểu Liên Xô hoặc các phương tiện tương tự do nước này tự sản xuất, vì vậy số còn lại cũng có thể được cung cấp tiếp cho Ukraine khi quá trình tiếp nhận MBT kiểu phương Tây hoàn tất.

Bên cạnh đó, Warsaw đã sở hữu 116 xe tăng M1A1 Abrams được Washington cung cấp sau khi Ba Lan chuyển giao một số MBT cũ cho Ukraine, tất cả chúng dự kiến sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn SEPv3 mới nhất.

Chưa dừng lại đây, 250 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams khác dự kiến ​​sẽ được Mỹ bàn giao vào khoảng thời gian 2025 - 2026. Ngoài ra Quân đội Ba Lan vẫn còn 233 xe tăng Đức loại Leopard 2A4/2A5.

Trong tương lai gần, số xe tăng K2 của Ba Lan sẽ lên tới 1.000 chiếc khi việc sản xuất phiên bản nâng cấp K2PL được tiến hành, khi đó sức mạnh lực lượng thiết giáp nước này thậm chí đã vượt xa Quân đội Nga.