Australia dẫn đầu về lượng lưu học sinh Việt Nam du học

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết, Australia là một trong những nước dẫn đầu cấp học bổng cho Việt Nam với trên 400 học bổng/năm cho các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn. 

Hiện nay đang có gần 24.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, các viện nghiên cứu của Australia, trong đó hơn 90% theo diện tự túc. Theo đó, đất nước này đã trở thành quốc gia dẫn đầu về số lượng lưu học sinh Việt Nam du học trên thế giới. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc của các cựu sinh viên Australia năm 2013 diễn ra trong 2 ngày 14, 15-12 tại Hà Nội.