Audio 3-10-2017: 2 thanh niên lừa bạn đồng tính mới quen vào nhà nghỉ để cướp tài sản

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lừa bạn đồng tính vào nhà nghỉ để cướp tài sản; Bắt 22 đối tượng cướp giật tại lễ hội Trung thu; Quảng Ninh công bố nguyên nhân nam sinh lớp 10 tử vong tại trường; Chưa có thông tin người Việt thương vong trong vụ xả súng ở Las Vegas; Người lao động Triều Tiên tại Trung Quốc đang bị buộc phải về nước…

Bản tin phát thanh ngày 3-10-2017.

*Ngày 3-10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phước Tuy (SN 1984, trú tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) và Nguyễn Ngọc Sơn (biệt danh Trinh, SN 1993, trú tại xã tam Hiệp, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là một thanh niên đồng tính, trú trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tuy và Sơn khai nhận, trước đó, cả 2 cùng lên mạng xã hội facebook làm quen với H, sau đó hẹn nhau đến nhà nghỉ "tâm sự". Tại nhà nghỉ, Tuy và Sơn đã chuốc thuốc mê nạn nhân rồi lấy điện thoại iPhone 7 và 5,5 triệu đồng của nạn nhân, bỏ trốn.

Hai đối tượng lừa bạn đồng tính vào nhà nghỉ, chuốc thuốc mê, cướp tài sản.

*Ngày 3-10, Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đang lấy lời khai 22 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” tại lễ hội Trung Thu đêm 2-10. Những đối tượng này đa số khai từ nơi khác đến, lợi dụng người dân tham quan lễ hội rước đèn Trung Thu để ra tay cướp giật. Các đối tượng đi theo nhóm, dàn cảnh xô đẩy rồi cướp điện thoại, dây chuyền của người dân sau đó chuyền tay nhau tẩu tán tang vật. Theo người dân trình báo, tổng tài sản bị mất khoảng hơn 200 triệu đồng.

22 đối tượng trà trộn vào lễ rước đèn Trung thu ở TP. Phan Thiết, Bình Thuận để cướp tài sản của người dân.

*Sau 3 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của em Nguyễn Hải Nguyên - học sinh lớp 10 thành phố Hạ Long vào ngày 30-9.  Cơ quan chức năng cho rằng em đã tự tử, có thể do buồn chán, bởi sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc cặp xác định là của Nguyên để lại tại mái nhà B tầng 5, Trường THPT Hòn Gai. Trong cặp có sách vở, đồ dùng học tập và 1 chiếc điện thoại di động.

Kiểm tra điện thoại di động của Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện trong phần ghi chú vào lúc 13 giờ 41 phút ngày 30-9, có ghi nội dung tuyệt mệnh.

*Nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết tính đến 11 giờ tối 2/10 theo giờ bờ Đông (10 giờ sáng 3/10, giờ Hà Nội), chưa có thông tin về người Việt thương vong trong vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, xảy ra trước đó một ngày, làm ít nhất 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương.

Ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ đã chỉ đạo các bộ phận liên quan liên tục cập nhật thông tin về vụ xả súng, đồng thời liên hệ với Sở Cảnh sát và Sở Ngoại vụ thành phố Las Vegas để nắm tình hình cộng đồng người Việt tại đây.

*Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết, nhiều người lao động Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc đang bị buộc phải trở về nước, trong bối cảnh Bắc Kinh áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt tiếp sau việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng trước.

Lao động Triều Tiên ở Trung Quốc phải trở về nước.

Một nguồn tin tại Bắc Kinh thông báo với hãng tin trên rằng một số lượng lớn người Triều Tiên đang rời khỏi Trung Quốc sau khi không được gia hạn thị thực.