Audio 2-10-2017: "Sốc", nữ cán bộ chiếm đoạt 4 tỷ đồng tiền cơ quan đi tu sửa nhan sắc

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nữ cán bộ chiếm đoạt 4 tỷ đồng tiền cơ quan đi tu sửa nhan sắc; Trưởng phòng thanh tra cục thuế bị bắt quả tang nhận hối lộ; Hai xe khách đâm trực diện khiến 6 người chết; Máy bay hải quân Mỹ cùng 2 phi công mất tích ở bang Tennessee; Triều Tiên lên án hiệp ước quốc phòng Hàn-Mỹ là mưu đồ xâm lược…

Bản tin phát thanh ngày 2-10-2017.

*Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thị Hồng Yến (33 tuổi, trú tại TP Cần Thơ), nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài vụ trường Cao đẳng nghề du lịch Cần Thơ về tội "Tham ô tài sản". Theo hồ sơ, trong quá trình công tác, Yến lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã chiếm đoạt gần 4,2 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp.

Võ Thị Hồng Yến.

*Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ ông Hồ Minh Khiêm - Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế tỉnh Bình Định - để điều tra hành vi Nhận hối lộ. Ông Khiêm bị cảnh sát bắt quả tang đang nhận tiền của một doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh, tại một quán cà phê gần trụ sở Cục thuế Bình Định. Số tiền ông Khiêm nhận hối lộ vẫn chưa được tiết lộ.

*Sáng 2-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị chức năng của tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy số lượng lớn từ Lào về Nghệ An. Bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tùng (27 tuổi, ngụ xã Phú Thành, huyện Yên Thành). Thu giữ tang vật gồm 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một con dao. Mở rộng điều tra, cơ Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng là hai "mắt xích" trong đường dây mua bán ma túy này.

Đối tượng Phạm Văn Tùng (ở giữa)

*Vào khoảng 4h sáng 2-10, tại tỉnh lộ ĐT 784, đoạn qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách 16 chỗ BKS 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ, Sn 1989, trú tại xã An Thạnh, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều khiển, khi đi đến địa phận xã Truông Mít đã lấn trái đường và đâm trực diện xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 70B-015.23 chạy hướng ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong và 10 người bị thương.

*Theo hãng Reuters, Hải quân Mỹ ngày 1-10 cho biết đang điều tra thông tin về một máy bay huấn luyện cùng hai phi công của hải quân đã không trở về căn cứ và có thể đã gặp nạn ở bang Tennessee. Cơ sở huấn luyện của Hải quân Mỹ ở Meridian, bang Mississippi, đã nhận được thông tin một máy bay gặp nạn gần Tellico Plains, bang Tennessee trong rừng quốc gia Cherokee vào tối 1-10.

Máy bay huấn luyện của Mỹ cùng 2 phi công mất tích.

*Bình Nhưỡng ngày 2-10 đã lên tiếng phê phán hiệp ước quốc phòng Hàn Quốc-Mỹ là một mưu đồ xâm lược Triều Tiên. Theo đó, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng bài xã luận gọi đây là “một hiệp ước chứa đựng mưu đồ hiện thực hóa ảo vọng xâm lược Triều Tiên".

Bài xã luận cũng chỉ ra rằng hiệp ước trên luôn là cơ sở để Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung cũng như để Mỹ triển khai các loại vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc.