Audio 25-6-2015: Sống sót kỳ diệu sau tai nạn máy bay và vụ nữ chủ tịch xã thuê người giết chồng

ANTĐ - Chính thức thông qua dự án xây dựng sân bay Long Thành; Nữ chủ tịch xã thuê người giết chồng vì nghi ngoại tình; Nguy cơ hết thuốc chữa vì lạm dụng kháng sinh; Nghịch tử vung dao sát hại cha; Mẹ và bé sơ sinh sống sót kỳ diệu trong tai nạn máy bay; Tổng thống Mỹ Obama gia hạn lệnh cấm vận kinh tế Triều Tiên; Ông Obama quan ngại cách Trung Quốc hành xử trên biển…

Bản tin phát thanh ngày 25-6.

*Sáng 25-6, với 86,64% số phiếu tán thành Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Quốc hội quyết nghị, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ Dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD).

Audio 25-6-2015: Sống sót kỳ diệu sau tai nạn máy bay và vụ nữ chủ tịch xã thuê người giết chồng ảnh 1

Bà Lan cùng đối tượng liên quan

*Ngày 24-6, CA tỉnh Vĩnh Phúc xác định bà Dương Thị Lan (52 tuổi), nguyên Chủ tịch xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên là chủ mưu thuê nhóm người hành hung để dằn mặt chồng mình là ông Dương Văn Lường (53 tuổi), khiến ông này tử vong tại nhà nghỉ An Kiều thuộc thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.

Tại cơ quan công an, bà Lan khai nhận, do thấy chồng mình có mối quan hệ tình cảm bất chính và đi nhà nghỉ với một người phụ nữ khác, nên đã lập kế hoạch, thuê người theo dõi hành tung để bắt quả tang, chụp ảnh ghi hình. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ bà Dương Thị Lan và 5 đối tượng có liên quan để điều tra vụ án.

Audio 25-6-2015: Sống sót kỳ diệu sau tai nạn máy bay và vụ nữ chủ tịch xã thuê người giết chồng ảnh 2
Thói quen mua, sử dụng kháng sinh của người dân còn rất tùy tiện (Ảnh minh họa)


*Ngày 24-6, Bộ Y tế cho biết, hiện nay thuốc kháng sinh không chỉ sử dụng cho con người mà cả trong chăn nuôi - điều trị vật nuôi bị ốm, điều trị dự phòng, kích thích tăng trưởng…khiến tình trạng kháng thuốc ở nước ta đã ở mức rất báo động. Sử dụng quá liều, dưới liều hay lạm dụng thuốc kháng sinh đều gây ra tình trạng kháng thuốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật kháng thuốc xuất hiện, biến đổi và lây lan.

*Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Triệu Vỹ (20 tuổi, ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 19-6, ông Hồ Tấn Luật (42 tuổi) say xỉn, đuổi đánh vợ là bà Nguyễn Thị Lợi. Người mẹ phải gọi điện nhờ con trai là là Hồ Triệu Vỹ, về khuyên can. Biết tin, thanh niên 20 tuổi này đã ghé tiệm tạp hóa mua 1 con dao nhọn rồi về nhà giải quyết vụ việc. Khuyên can không thành, người con đã dùng dao đâm cha ruột tử vong.

Audio 25-6-2015: Sống sót kỳ diệu sau tai nạn máy bay và vụ nữ chủ tịch xã thuê người giết chồng ảnh 3Murillo được chuyển tới bệnh viện sau tai nạn máy bay


*Một phụ nữ và con trai sơ sinh mất tích trong tai nạn máy bay ở tây bắc Colombia tuần trước, được tìm thấy còn sống và khỏe mạnh một cách kì diệu. Nelly Murillo, 18 tuổi, và con trai Yudier Moreno, chưa đầy một tuổi, được phát hiện vào hôm qua (24-6) gần khu rừng rậm, nơi chiếc Cessna 303 gặp nạn hôm 20-6. Người mẹ có một số vết thương và bỏng nhẹ, còn đứa trẻ dường như không bị thương gì.

*Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã quyết định tiếp tục gia hạn thêm 1 năm lệnh cấm vận kinh tế với Triều Tiên vì cho rằng nước này vẫn là một mối đe dọa đặc biệt với Washington, căn cứ theo Luật về quyền hạn kinh tế trong tình trạng khẩn cấp quốc tế. Luật này cho phép Tổng thống Mỹ có quyền áp đặt trừng phạt về kinh tế với một quốc gia đe dọa tới an ninh của Mỹ.

Audio 25-6-2015: Sống sót kỳ diệu sau tai nạn máy bay và vụ nữ chủ tịch xã thuê người giết chồng ảnh 4
Tổng thống Mỹ Obama gặp gỡ phái đoàn Trung Quốc tại Nhà Trắng.

*Tổng thống Mỹ Barack Obama khép lại hai ngày đối thoại giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc bằng việc nêu lên những quan ngại về hành xử của Trung Quốc trong vấn đề an ninh mạng và căng thẳng do tranh chấp tại các vùng biển Đông Á. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, ông Obama đã thúc giục Trung Quốc hành động để làm dịu căng thẳng. Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc tại Washington là ‘khúc dạo đầu” cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 và kết thúc bằng cam kết của cả hai nước trong việc thúc đẩy bảo tồn đại dương.