Audio 25-10-2015: Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng nước ngoài vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; Thanh niên bị đâm chết khi va chạm xe với hai cô gái; Cháy chợ Xốm trong đêm, nhiều kiốt bị thiêu rụi; Nhốt khách trong nhà, đe dọa kích nổ bình gas; Quân đội Iraq tấn công tiêu diệt 30 phiến quân ở tỉnh Anbar; Montenegro: Hàng nghìn người biểu tình đòi thủ tướng từ chức…

Bản tin phát thanh ngày 25-10-2015

* Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh ngày 24-10 cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng nước ngoài vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 23-10, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực km1, thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Yanchao, SN 1988, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc, đang tìm cách vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc vận chuyển 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn bằng kim loại. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Yanchao khai nhận vận chuyển thuê cho một người Trung Quốc với số tiền 10 nghìn NDT. Đối tượng đang trên đường vận chuyển số vũ khí trên sang Trung Quốc thì bị lực lượng bội đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Yanchao cùng tang vật tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái

 * Tối 24-10, một vụ án mạng đã xảy ra sau vụ va chạm xe tại vòng xoay Dân Chủ (Q.3, TP.HCM). Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là anh Võ Thanh Quang (24 tuổi, quê Kon Tum).

 Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Quang lái xe đi trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng từ trung tâm thành phố về quận Tân Bình, khi đến vòng xoay Dân Chủ (Q.3, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy của hai cô gái (chưa rõ danh tính) khiến cả hai xe ngã xuống đường. Sau đó, hai cô gái và anh Quang dắt xe vào bên lề đường thì xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, một trong hai cô gái rút dao đâm anh Quang, được đưa đi cấp cứu nhưng anh Quang không qua khỏi. Hai cô gái sau đó nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Hiện công an Q.3 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Hiện trường xảy vụ án mạng

* Đêm ngày 24-10, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng phát tại một kiốt sau đó lan ra xung quanh, lửa khói bao trùm lên cả khu chợ Xốm (Hà Đông, Hà Nội). Nhận được tin báo khoảng 10 xe cứu hỏa, xe tiếp nước được đưa đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do địa điểm cháy nằm sâu bên trong nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Đến 1h30 ngày 25-10, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Theo ghi nhận có khoảng 10 kiốt bị thiệt hại trong vụ cháy. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người hay tài sản.

Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập lửa

* Ngày 23-10, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đang tạm giữ Lê Xuân Thủy (31 tuổi, trú thị trấn Me) để điều tra hành vi bắt giữ người trái phép.

Theo điều tra, tối 21-10, Thủy mời bạn đến nhà uống rượu và ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, khách muốn về nhưng Thủy không đồng ý, khóa cửa nhốt lại để uy hiếp. Anh ta cố thủ trong nhà, đe dọa, nếu ai xông vào sẽ cho kích nổ bình gas. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, cảnh sát phá cửa, xông vào giải cứu. Thủy chống đối, cầm dao tự đâm vào bụng khiến phải nhập viện cấp cứu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng.

* Tân Hoa Xã dẫn một nguồn tin an ninh cho biết ngày 24-10, tổng cộng 30 phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích và đụng độ với lực lượng an ninh Iraq, ở gần thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.
Theo nguồn tin giấu tên trên, một máy bay chiến đấu đã oanh tạc một sở chỉ huy của IS ở thị trấn al-Qaim, gần biên giới Iraq-Syria, tiêu diệt ít nhất 18 phiến quân đồng thời phá hủy sáu chiếc xe của chúng. Tuy nhiên, nguồn tin chưa thể xác nhận máy bay của Iraq hay liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành vụ không kích trên.

Lực lượng an ninh Iraq được triển khai chống IS tại Ramadi - Ảnh: TTXVN

* Đêm 24-10, cảnh sát ở thủ đô Podgorica của Montenegro đã phải bắn hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng nước này Milo Djukanovic từ chức. Đây là vụ xô xát thứ 3 như vậy chỉ trong vòng một tuần qua ở quốc gia Balkan này.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Montenegro, ông Rasko Konjevic cho biết 15 cảnh sát đã bị thương trong vụ xô xát trên, trong đó có 1 người bị thương nặng và 24 người biểu tình đã phải vào viện với sự trợ giúp của y tế.  Cũng theo ông Konjevic, cảnh sát đã lập lại trật tự tại thủ đô 1h đồng hồ sau đó và triển khai tuần tra bằng các phương tiện vũ trang.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động trước tòa nhà quốc hội

* Ngày 24-10, truyền thông Nga đã dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria vừa tiêu diệt được một lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố Al-Nusra Front, chi nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda, có tên là Abu Sulaiman Masri của Al-Nusra Front trong trận đánh gần làng Tal-al-Karsani, ngoại ô tỉnh Aleppo. Đây là thành quả của việc quân đội Syria đang mở những chiến dịch tấn công quy mô lớn dưới sự yểm trợ từ trên không của máy bay Nga. Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng từ các nhóm khủng bố, cũng như lực lượng nổi dậy tại Syria trong thời gian qua.