Audio 20-7-2015: Bắt nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An và việc tư lệnh Mỹ thị sát biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An; Hoàn tất việc chấm thi kỳ thi THPT quốc gia; Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương thị sát Biển Đông; Siêu động đất 9,2 độ richter sắp xảy ra, đe dọa mạng sống của 13.000 người…

Bản tin phát thanh ngày 20-7-2015

* Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, đang gấp rút soạn thảo bộ tiêu chuẩn cơ sở về phòng, chống mất cắp tài sản, hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không. Dự kiến, quy định này sẽ được ban hành ngay trong tháng 7 nhằm giảm hiện tượng mất cắp hành lý, hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không, đảm bảo chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng không.

Audio 20-7-2015: Bắt nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An và việc tư lệnh Mỹ thị sát biển Đông ảnh 1

* Sở GTVT Hải Phòng cho biết, kết quả khám sức khỏe lái xe định kỳ trên địa bàn từ ngày 1-1-2015 đến ngày 10-7-2015 cho thấy, toàn TP có 6.348 lái xe được kiểm tra, khám sức khỏe. Trong đó, lái xe khách là 1.090, lái xe container, xe tải là 5.258. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 8 lái xe dương tính với ma túy, chất gây nghiện. Ngoài ra, còn 752 lái xe khác có bệnh lý cần phải điều trị.

* Sau 17 ngày quyết liệt phá án, hôm qua, 19-7, nghi phạm gây ra vụ thảm án tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã bị bắt giữ. Nghi can là Vi Văn Mằn, người cùng bản Phồng, vốn hiền lành, ít nói khai, đã xuống tay sát hại cả gia đình nạn nhân, vì lý do hết sức cỏn con.

Audio 20-7-2015: Bắt nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An và việc tư lệnh Mỹ thị sát biển Đông ảnh 2

Đối tượng Vi Văn Mằn (Hai), nghi can sát hại dã man 4 người trong 1 gia đình ở Nghệ An

* Theo quy định, hôm nay (20-7) các cụm thi kỳ thi THPT quốc gia hoàn tất việc chấm thi và chuẩn bị công bố kết quả. Dự báo, điểm chuẩn vào tốp các trường hàng đầu sẽ tăng cao. Điểm chuẩn vào một số ngành như y, dược có thể hơn 28 điểm. Cũng tại thời điểm này, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố thông tin xét tuyển với nhiều chính sách ưu tiên. 

* Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 19-7 cho biết, tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Scott Swift đã trực tiếp tham gia chuyến bay trinh sát kéo dài 7 giờ đồng hồ trên Biển Đông. Chuyến bay trên diễn ra hồi cuối tuần qua trên chiếc P-8A Poseidon - một trong những máy bay do thám mới nhất của Mỹ thực hiện. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa có phản ứng gì về động thái trên.

Audio 20-7-2015: Bắt nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An và việc tư lệnh Mỹ thị sát biển Đông ảnh 3

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift. (Nguồn: AP)

* Reuters đưa tin, ngày 20-7, Mỹ và Cuba đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước. Như vậy lần đầu tiên kể từ năm 1961, quốc kỳ của Cuba sẽ được treo trên đại sứ quán mới được nâng cấp của La Habana tại Washington, tọa lạc tại vị trí cách Nhà Trắng chỉ vài bước chân.

Audio 20-7-2015: Bắt nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An và việc tư lệnh Mỹ thị sát biển Đông ảnh 4

Đại sứ quán Cuba tại Washington trước lễ thượng cờ. (Nguồn: AP)

* Người sáng lập trang WikiLeaks, Julian Assange, đề nghị được giúp Uỷ ban Quốc hội Đức phụ trách điều tra các hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ ở nước này. Assange cũng cho biết sẽ trao cho các nghị sĩ Đức những tài liệu không bị bôi đen như đã công bố trên trang WikiLeaks về việc do thám của Mỹ ở Đức.

Audio 20-7-2015: Bắt nghi phạm vụ thảm án tại Nghệ An và việc tư lệnh Mỹ thị sát biển Đông ảnh 5

Người sáng lập trang WikiLeaks, Julian Assange

* Theo các nhà khoa học, một trận siêu động đất có khả năng khiến 13.000 người thiệt mạng và phá hủy một phần lớn diện tích phía tây bắc Thái Bình Dương sắp xảy ra. Trận siêu động đất có cường độ lên đến 9,2 độ Richter này sẽ kéo dài khoảng 4 phút, và sóng thần tràn đến sau đó 15 phút sẽ nhấn chìm các thành phố gần bờ biển.