[AUDIO 17-7-2020] Giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy khu nhà trọ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy khu nhà trọ; Dự kiến nối lại đường bay quốc tế, duy trì cách ly người nhập cảnh 14 ngày; Triệt phá đường dây thuê ô tô tự lái để bán sang Campuchia; 12 thuyền viên Việt mắc kẹt 4 tháng trên tàu biển ở Malaysia vì Covid-19; Hàn Quốc mở cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ với em gái ông Kim Jong-un; Sau lũ lụt lịch sử, Trung Quốc đối mặt nắng nóng nghiêm trọng; Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bị đối thủ đảng Dân chủ dẫn trước ở lĩnh vực kinh tế.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Giải cứu 6 người mắc kẹt trong đám cháy khu nhà trọ

Vào khoảng 13h30 ngày 16-7, 1 phòng tại khu nhà trọ 3 tầng trên đường Liên Phường (khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM) bất ngờ xảy ra hoả hoạn. Thời điểm đó, có 6 người bị mắc kẹt bên trong nhà. Do lối đi lên khu nhà trọ hẹp, khó tiếp cận nên việc giải cứu người mắc kẹt gặp khó khăn. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Công an quận 9 đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và giải cứu 6 người bị mắc kẹt.

Khu nhà trọ nơi xảy ra đám cháy

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

* Dự kiến nối lại đường bay quốc tế, duy trì cách ly người nhập cảnh 14 ngày

Chiều 16-7, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao đã thông báo tới một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về dự kiến nối lại đường bay với một số thành phố như: Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào), Phnompenh (Campuchia) từ giữa tháng 7 năm nay, trên cơ sở đảm bảo phòng dịch và góp phần phục hồi kinh tế - xã hội.

Bà Lê Thị Thu Hằng 

Trước mắt, Việt Nam sẽ ưu tiên nhập cảnh đối với các công dân Việt Nam, chuyên gia, lao động tay nghề cao, người có mục đích công vụ và một vài trường hợp đặc biệt khác. Người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định kiểm dịch y tế và cách ly y tế 14 ngày để phòng chống sự lây lan của Covid-19.

* Triệt phá đường dây thuê ô tô tự lái để bán sang Campuchia

Ngày 16-7, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 11 tỷ đồng bằng hình thức thuê ô tô tự lái do đối tượng Diệp Kiến Lâm (sinh năm 1985, ngụ quận 5, TPHCM) cầm đầu. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thuê xe ô tô tự lái mang qua Campuchia bán và chia nhau tiền tiêu. Theo đó, Cục C02 đã làm rõ được 14 vụ chiếm đoạt 14 xe ô tô ở nhiều tỉnh, thành với tổng số tiền thiệt hại lên đến hơn 11 tỷ đồng.

* 12 thuyền viên Việt mắc kẹt 4 tháng trên tàu biển ở Malaysia vì Covid-19

Chiều 16-7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang nỗ lực đàm phán, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân để đưa 12 thuyền viên mắc kẹt trên tàu biển ở Malaysia hồi hương.

Con tàu Việt Tín 01 bị mắc kẹt ngoài biển Malaysia từ tháng 3

Trước đó, theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, các thuyền viên nhập tàu Việt Tín 01 từ 10-3 đến 24-3, với mục đích là đưa con tàu neo đậu ở eo biển Johor (Malaysia) về Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các thủy thủ Việt Nam đã mắc kẹt trên biển Malaysia, sau khi nước này áp đặt lệnh hạn chế để ngăn dịch bệnh.

* Hàn Quốc mở cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ với em gái ông Kim Jong-un

Văn phòng công tố quận trung tâm thành phố Seoul (Hàn Quốc) cho biết, cơ quan này đã quyết định mở cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ nhằm vào bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, sau khi nhận đơn tố giác liên quan tới việc Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều hồi tháng trước.

Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Theo đó, bà Kim bị cáo buộc vì đã “dùng chất nổ để phá tòa nhà mang nhiệm vụ ngoại giao phục vụ lợi ích chung”. Ngoài ra, luật sư Hàn Quốc cho rằng, dù văn phòng liên lạc trên đặt ở lãnh thổ Bình Nhưỡng song thực tế, nó được xây bằng ngân sách của Hàn Quốc, nên có thể coi đó là tài sản thuộc sở hữu của Hàn Quốc.

* Sau lũ lụt lịch sử, Trung Quốc đối mặt nắng nóng nghiêm trọng

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc ngày 16-7 đã ra cảnh báo vàng về tình trạng nắng nóng nghiêm trọng diễn ra trong thời gian sắp tới. Theo đó, nhiệt độ tại nhiều nơi như Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Hải Nam có thể lên tới 37-39 độ C. Một số khu vực của các địa phương trên thậm chí ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C.

Đợt nắng nóng này diễn ra sau khi các khu vực của Trung Quốc trải qua hơn 1 tháng lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn bất thường kéo dài. Đây là đợt lũ nghiêm trọng nhất hơn 30 năm qua, khiến gần 150 người thiệt mạng hoặc mất tích, gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 9 tỷ USD.

* Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bị đối thủ đảng Dân chủ dẫn trước ở lĩnh vực kinh tế

Trong một cuộc khảo sát mới đây nhất do Đại học Quinnipiac (bang Connecticut, Mỹ) tổ chức, 50% những người tham gia cho rằng họ tin tưởng ông Joe Biden có khả năng điều hành nền kinh tế Mỹ tốt hơn so với đương kim Tổng thống Donald Trump.

Đây là cuộc khảo sát đầu tiên cho thấy Tổng thống Trump bị dẫn trước về khả năng điều hành nền kinh tế. Cho đến nay, ông Joe Biden đã chiếm lợi thế về lượt ủng hộ ở hầu hết các vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.