Audio 13-4-2016: Phát hiện 5 tấn măng tươi có giòi và đình chỉ vụ tìm kho vàng 4.000 tấn

ANTĐ -Tài xế đổ heo chết ra đường, người dân lượm về ăn; Chấm dứt tìm kiếm kho vàng 4.000 tấn ở núi Tàu; Cảnh sát phát hiện hàng tấn măng tươi có giòi; Châu Âu hoang mang vì kẻ khủng bố 15 tuổi thề trả thù cho anh; Triều Tiên có khả năng chuẩn bị phóng tên lửa vươn tới Mỹ; Hàng chục lính Đức bị nghi mang hệ tư tưởng giống IS…

Bản tin phát thanh ngày 13-4-2016.

*Đêm 9-4, một xe tải chở lợn đi qua tỉnh Cao Bằng sang Trung Quốc nhưng không thể xuất được nên quay lại. Khi đi qua địa phận xóm Bản Diềm (xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng), lợi dụng đường vắng, trời tối, tài xế đã lén lút đổ trộm số lợn chết này xuống đường. Những con lợn tím tái đen xì cùng một số con đang ngắc ngoải nằm chồng chất lên nhau bốc mùi nồng nặc.

Một số người dân sống quanh khu vực này đã ra xẻ thịt những con lợn còn thoi thóp mang về nhà ăn.

Ông Nguyễn Ích Chánh, chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, cho biết khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện đã đến tận nơi điều tra vụ việc, đồng thời tổ chức tiêu hủy. Tuy nhiên do xe tải đổ lợn xuống đường vào ban đêm nên rất khó xác định được số lợn chết này của đơn vị nào. Khi cơ quan chức năng đến thì toàn bộ số lợn cũng đã được dọn sạch đi.

Số lợn bệnh bị vứt bên đường.

*Ngày 12-4, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn yêu cầu chấm dứt và không giải quyết những vấn đề liên quan đến việc khảo sát, thăm dò kho báu tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong theo thông tin do ông Hoàng Văn Đợi (ở TP HCM) cung cấp.

Đầu tháng 3, trình báo với chính quyền xã Phước Thể, ông Đợi cho rằng có phát hiện mới về kho báu núi Tàu. Ông cho biết kho báu quân đội Nhật để lại trong Thế chiến thứ hai không nằm trên núi như ông Trần Văn Tiệp - người đã tìm kiếm từ năm 1993 - nhận định, mà là nằm dưới 3 giếng cổ sát biển, cách núi Tàu một km.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định, thông tin do ông Đợi cung cấp xuất phát từ suy luận theo hướng cảm tính cá nhân, hoàn toàn không có căn cứ pháp lý, không có cơ sở khoa học.

Trước ông Đợi, ông Tiệp (101 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TP HCM) cũng từng cho rằng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, lúc giải giáp do thua trận quân Đồng minh, quân đội Nhật đã gấp rút chôn giấu 4.000 tấn vàng tại khu vực núi Tàu.

*Cảnh sát môi trường Công an thành phố Vinh (Nghệ An) trong chiều 12-4 bất ngờ ập vào cơ sở chế biến măng tươi của gia đình ông Dương Văn Lợi, trú phường Lê Mao phát hiện hơn 90 thùng nhựa và téc nhựa ngâm măng tươi.

Măng tại cơ sở này bị nghi ngờ tẩy trắng và nhuộm vàng bằng hóa chất.

Kiểm tra bên trong, cảnh sát ghi nhận có rất nhiều giòi. Khoảng 30 bao tải đựng măng chưa qua sơ chế ở gần đó bốc mùi hôi thối. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổng cộng gần 5 tấn măng tươi đã bị cảnh sát niêm phong.

Một tuần trước, cảnh sát môi trường Nghệ An kiểm tra hai hộ chế biến măng tươi ở phường Đội Cung, TP Vinh, thu hơn 20 tấn măng nghi đã bị tẩy trắng và nhuộm vàng bằng hóa chất.

*Cảnh sát nhiều nước châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi biết tin đứa em trai 15 tuổi của kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris, Abdelhamid Abaaoud, đã rời Syria và đang trên đường tới Bỉ để báo thù cho cái chết của anh trai.

Younes Abaaoud được báo chí mô tả là tay súng trẻ nhất của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong tháng 1-2014, khi gã mới 13 tuổi, anh trai Abdelhamid đã đưa gã từ Bỉ tới Syria. Ở đây, Younes gia nhập hàng ngũ IS.

Abdelhamid được cho là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ khủng bố thủ đô Paris của Pháp trong ngày 13-11 năm ngoái làm 130 người chết.

Younes Abaaoud (trái) trong một bức ảnh tuyên truyền của IS và anh trai Abdelhamid Abaaoud.

*Kyodo dẫn tin từ kênh truyền hình CNN cho biết các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có, có khả năng vươn tới khu vực quần đảo Aleut của bang Alaska.

CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ rằng thông tin vệ tinh cho thấy khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Ngoài ra, các quan chức này cũng cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng KN-08 - loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn dài hơn, hoặc là phiên bản nâng cấp KN-14 của tên lửa này.

*Chính phủ Đức vừa công bố tài liệu chứng minh, ít nhất 29 cựu chiến binh của quân đội nước này đã gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Tài liệu điều tra trên được thực hiện bởi Cơ quan chống do thám của Đức (MAD). 22 người trong số này đã từng là các phần tử thánh chiến Hồi giáo từ năm 2007 và 17 trong số này bị đuổi khỏi hàng ngũ quân đội. 5 người còn lại đã mãn hạn phục vụ ở thời điểm điều tra. Ngoài ra, 65 binh sĩ đang làm nhiệm vụ hiện nay có thể mang hệ tư tưởng chung với IS.

Audio 13-4-2016: Phát hiện 5 tấn măng tươi có giòi và đình chỉ vụ tìm kho vàng 4.000 tấn ảnh 4Chỉ một vài cơ quan đặc biệt của quân đội Đức kiểm tra rõ ràng nhân thân của binh sĩ.