Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh hội đồng chỉ vì thích một bạn gái cùng lớp; Để khách lái thử, chiếc BMW trị giá 4,4 tỷ đồng “nát đầu”; Đức lên kế hoạch trục xuất hàng loạt người tị nạn trong năm 2016; Thiếu tá Hải quân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Bản tin phát thanh ngày 11-4-2016

* Thanh tra Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, trong hai tuần qua, đã lập 15 biên bản xử phạt 13 nhà thầu thi công đào đường, tái lập mặt đường không đúng nguyên trạng. Trong đó, phần lớn nhà thầu thi công các công trình đào đường lắp đặt đường dây điện ngầm, cấp nước, thoát nước trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thượng Hiền, Võ Thị Sáu (Q.3), Bến Vân Đồn (Q.4), Thuận Kiều, Hà Tôn Quyền (Q.11), Phạm Thế Hiển, Dạ Nam (Q.8).

* Ngày 11-4, CAH Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, cho hay, cơ quan chức năng đã không khởi tố 3 nam sinh lớp 9 đánh hội đồng em N.P.T. (học sinh lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, huyện Hiệp Đức) do các nam sinh này đều chưa đủ tuổi xử lý hình sự.

Trước đó, ngày 25-2, chỉ vì thích một bạn gái cùng lớp, T. đã bị 3 bạn học dùng gậy đánh khiến chấn thương sọ não và bị thương tật 25%.

Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt ảnh 1

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

* Thông tin từ CAH Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã bắt giữ được Lê Xuân Đông (SN 1984, trú tại xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), người điều khiển chiếc xe tải mang BKS 36C - 132.27 gây tai nạn trưa ngày 10-4, khiến 2 mẹ con chị Trương Thị Thanh (SN 1979, trú tại xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa) tử vong, rồi bỏ trốn.

Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt ảnh 2

Lê Xuân Đông - lái xe tải gây tai nạn làm 2 mẹ con tử vong rồi lái xe trốn khỏi hiện trường (Ảnh: VOV)

* Chiều 10-4 tại Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu do khách lái thử gây ra, khiến chiếc xe BMW trị giá hơn 4,4 tỷ đồng hỏng nặng phần đầu.

Chiếc xe này do một showroom tại TP.HCM tổ chức cho khách hàng tại Đà Nẵng lái thử. Khi một khách hàng vừa lên xe lái thử thì bất ngờ bị mất lái, đâm đổ một cột biển báo. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe vỡ nát, nhiều bộ phận phía trước bung ra khỏi đầu xe, nắp capô của xe bị lún sâu.

Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt ảnh 3

Chiếc BMW 730Li trị giá hơn 4,4 tỷ đồng hỏng nặng phần đầu khi đâm vào cột biển báo - (Ảnh: Otofun/PĐK)

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, Lầu Năm Góc sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động tại khu vực này. 

Ông Carter khẳng định, Mỹ sẽ triển khai các vũ khí tối tân trong đó có 3 tàu khu trục tàng hình có khả năng tránh radar phát hiện.

Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt ảnh 4

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter

* Truyền thông Đức đưa tin, chính phủ nước này có kế hoạch trục xuất gấp đôi số người tị nạn trong năm 2016. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang còn tranh cãi do vấp phải khâu thủ tục để các bang có thể đẩy nhanh việc trục xuất người tị nạn.

* Nhật báo Assabah ngày 10-4 dẫn các nguồn tin an ninh Algeria cho biết, khoảng 20 kẻ khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thông qua gia đình của chúng để tiếp xúc với chính quyền Algiera với mục đích đầu hàng nhà chức trách.

Các đối tượng này cho biết, chúng đã tỉnh ngộ bởi cách hành xử của những thủ lĩnh IS không phù hợp với đạo Hồi và đức tin của người Hồi giáo.

Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt ảnh 5

Phiến quân IS

* Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 10-4 đã bác bỏ việc giải tán quốc hội, tuyên bố vẫn muốn tiếp tục làm việc với quốc hội hiện tại. Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh, ông tôn trọng quốc hội hiện tại và không muốn xung đột với cả quốc hội lẫn chính phủ.

Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt ảnh 6

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

* Reuters đưa tin, một quan chức giấu tên của Mỹ ngày 10-4 cho biết một sỹ quan Hải quân nước này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc làm gián điệp vì đã tuồn các bí mật quốc gia có thể là cho Trung Quốc hoặc Đài Loan. 

Audio 11-4-2016: Showroom "dở khóc dở cười" nhìn chiếc BMW nát đầu ngày ra mắt ảnh 7

Edward C. Lin phát biểu tại lễ nhập tịch năm 2008

Theo hồ sơ của Hải quân Mỹ, nghi can trên là Thiếu tá Hải quân Edward Lin. Lin được sinh ra tại Đài Loan, sau đó nhập quốc tịch Mỹ và từng có cơ hội được tiếp cận với thông tin tình báo nhạy cảm của Mỹ.