Audio 10-9-2016: Con trai dọa giết cả nhà, người cha bực tức siết cổ con đến chết

ANTD.VN -Bắt giữ người đàn ông giết chết con trai tâm thần; Hà Nội sẽ đặt ga tàu điện ngầm gần hồ Hoàn Kiếm; Luân chuyển 11 cán bộ thanh tra giao thông TP Cần Thơ; Nam thanh niên bị bạn nhậu truy đuổi đâm tử vong; Cuba thiệt hại gần 126 tỉ USD vì cấm vận của Mỹ; Mỹ - Nga bất ngờ đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria; Tổng thống Philippines khẳng định chưa từng gọi ông Obama là "con hoang"…

Bản tin phát thanh ngày 10-9.

Ngày 9-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Đồng Văn Đạo (ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người. Người đàn ông 58 tuổi được xác định là nghi phạm sát hại con trai có biểu hiện tâm thần tên Đồng Văn Huân (31 tuổi).

Theo cơ quan công an, 3 hôm trước, trong lúc nấu nướng, bố con ông Đạo xảy ra xô xát. Bị con trai đánh trúng người, ông Đạo phải vào Trạm y tế xã điều trị. Thấy con trai chuẩn bị hung khí, dọa giết cả nhà nên người thân trói anh này vào cột. Đêm hôm đó, ông Đạo quay về nhà. Trong lúc bực bội, người cha đã cầm dây thừng siết cổ làm con trai tử vong.

* UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo thống nhất về về vị trí ga ngầm C9 thuộc Dự án đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Vị trí ga ngầm C9 gần hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất về vị trí, phương án tổng mặt bằng, giải pháp không bố trí mái che tại khu vực lối lên xuống số 3, 4 (phía sau đền Bà Kiệu và khu vực nhà vệ sinh bờ hồ Hoàn Kiếm). Đây là tuyến đường sắt đô thị kết nối khu đô thị mới với khu vực đô thị trung tâm thành phố. Giai đoạn 1 của Tuyến 2 đi qua các quận, huyện Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình và Hoàn Kiếm. Hệ thống nhà ga gồm: 3 ga trên cao và 7 ga ngầm.

* Ngày 10-9, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết vừa triển khai quyết định luân chuyển 11 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) tạm thời rời khỏi vị trí đang công tác.

Việc luân chuyển này theo yêu cầu của Công an TP nhằm phục vụ công tác điều tra hành vi “đưa và nhận hối lộ” của 3 cán bộ TTGT và một “cò” đã bị bắt trước đó.

Những cán bộ thanh tra này được luân chuyển tạm thời về công tác tại Văn phòng Sở GTVT TP Cần Thơ trong 3 tháng. Khi có kết quả điều tra từ cơ quan công an, nếu các cán bộ TTGT này không vi phạm pháp luật sẽ luân chuyển trở lại bộ phận TTGT.

* Đến sáng 10-9, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong trên địa bàn. Nạn nhân là anh Hoàng Đình Úy (khoảng 35 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình).

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 rạng sáng cùng ngày, anh Úy ngồi nhậu cùng nhóm thanh niên trên đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận. Trong cuộc vui, anh Úy xảy ra cãi vã với một thanh niên khác. Bất ngờ nam thanh niên cầm dao truy đuổi anh Úy, đâm nhiều nhát vào người anh Úy, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

*Reuters ngày 10-9 dẫn lời Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết kể từ khi bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đến nay, Cuba đã thiệt hại 125,9 tỉ USD. Chỉ tính riêng từ tháng 4.2015 đến tháng 3.2016, thiệt hại kinh tế đối với Cuba do lệnh cấm vận của Mỹ là 4,6 tỉ USD. Mặc dù hai nước đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ vào tháng 12-2014, sau hơn nửa thế kỷ thù địch nhưng lệnh cấm vận vẫn chưa được dỡ bỏ.

Kể từ khi bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đến nay, Cuba đã thiệt hại 125,9 tỉ USD.

Mặc dù Cuba nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng quốc tế, đồng thời Tổng thống Obama cũng mong muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận, nhưng chỉ có quốc hội Mỹ mới có thể chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận này.

*Mặc dù liên tục khẳng định còn nhiều bất đồng sâu sắc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa bất ngờ thông báo họ và Nga đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, nếu thỏa thuận mới được các bên nghiêm túc chấp hành, thì Syria sẽ có bước ngoặt đáng nhớ để giải quyết tình hình xung đột hiện nay, đồng thời Nga và Mỹ cũng sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiếp chính trị.

* Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng bác bỏ việc ông gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là "đồ con hoang". Ông Obama và ông Duterte đã bắt tay nhau trong một bữa tiệc được tổ chức vào thứ Tư tuần này. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai ông, kể từ khi ông Obama hủy bỏ cuộc gặp đã lên kế hoạch vì bị xúc phạm.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa lên tiếng bác bỏ việc ông gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là "đồ con hoang."

Theo sau cuộc tiếp xúc đó, ông Duterte đã khẳng định mình không chửi ông Obama, đồng thời giữ quan điểm về cuộc chiến chống ma túy ở trong nước. Về phần mình, ông Obama gần đây tuyên bố tiếp tục coi Philippines là một đồng minh quan trọng.