“Argo” tỏa sáng

ANTĐ - Không nằm ngoài sự mong đợi, “Argo” và “Life of Pi” đã trở thành hai bộ phim chiến thắng lớn nhất tại Lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 85 - giải thưởng điện ảnh danh giá được thế giới đón đợi nhất trong năm của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ, diễn ra tại Nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles sáng 25-2.

“Argo” tỏa sáng ảnh 1
Từ trái qua phải: Daniel Day-Lewis, Lawrence, Anne Hathaway, Christoph Waltz
- chủ nhân của các giải diễn viên xuất sắc nhất

Lễ trao giải Oscar năm nay được đánh giá là một trong những cuộc đua tranh khó dự đoán nhất trong lịch sử trao giải giữa hai ứng cử viên hàng đầu là “Lincoln” của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg và “Argo” (Chiến dịch sinh tử) của đạo diễn kiêm tài tử Ben Affleck. Mặc dù “Lincoln” được xem là ứng cử viên nặng ký với 12 đề cử Oscar năm nay, trong đó có nhiều đề cử ở các hạng mục quan trọng, nhưng cả khán phòng Nhà hát Dolby đã vỡ òa khi “Argo” được vinh danh phim xuất sắc nhất trong sự xúc động của cả đoàn làm phim cùng tất cả những khách mời tham dự. Dựa trên câu chuyện có thật, “Argo” lấy bối cảnh cuộc cách mạng tại Iran những năm 70 của thế kỷ trước, xoay quanh quá trình một đặc vụ Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ giải cứu 6 người Mỹ bị mắc kẹt trong hầm trú    ẩn của Đại sứ quán Canada tại Thủ đô Tehran. Ngoài ra, “Argo” còn giành được các giải “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” và “Biên tập phim xuất sắc nhất”.
Đạo diễn nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc) Lý An đã giành giải thưởng Đạo diễn xuất nhất với bộ phim “Life of Pi” (Cuộc đời của Pi). Đây là tượng vàng thứ hai của Lý An sau lần đầu tiên tên ông được xướng cùng với bộ phim tạo được nhiều tiếng vang “Brokeback Moutain”. “Life of Pi” kể về cuộc hành trình lênh đênh trên đại dương của cậu bé con chủ gánh xiếc với những người bạn đồng hành bất đắc dĩ - một con hổ dữ, một con linh cẩu độc ác đang đói mồi, một con ngựa vằn gẫy chân và một con đười ươi say sóng. 

Nam diễn viên người Anh Daniel Day-Lewis với vai Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln trong bộ phim cùng tên  đã vượt qua các ứng cử viên sáng giá, lập kỷ lục lần thứ ba đoạt tượng vàng Oscar cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” được đánh giá là một trong những hạng mục gay cấn nhất khi cả 5 đề cử đều có thế mạnh riêng, và Jennifer Lawrence đã giành được tượng vàng danh giá cho vai góa phụ trẻ trong bộ phim “Silver Linings Playbook”. 

Hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”, nam tài tử người Áo Christoph Waltz đã chiến thắng với vai diễn bác sĩ nha khoa đổi nghề thợ săn trong bộ phim hành động miền Tây “Django Unchained”. Danh hiệu “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” đã được trao cho Anne Hathaway với diễn xuất đầy ấn tượng vai cô gái bất hạnh Fantine trong bộ phim ca nhạc “Les Misérables” (Những người khốn khổ), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Pháp Victor Hugo.

Điện ảnh nước Áo đã xuất sắc giành giải Phim nước ngoài hay nhất với bộ phim “Amour” (Chuyện tình yêu). Bộ phim của đạo diễn tài ba Michael Haneke đã tái hiện lại câu chuyện cảm động về đôi vợ chồng già trên 80 tuổi sống trong một căn hộ giữa Thủ đô Paris hoa lệ.