[ẢNH] Xe tăng nhảy dù thế hệ mới của Nga có sức mạnh tương đương T-90?

ANTD.VN - Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga vừa phát đi thông báo cho biết, phiên bản nâng cấp của pháo tự hành diệt tăng 2S25M Sprut-SDM1 đã sẵn sàng cho các bài thử nghiệm cấp nhà nước diễn ra vào đầu năm 2019.  

Chính thức phục vụ từ năm 2005, mặc dù được Quân đội Nga gọi là pháo chống tăng tự hành nhưng xét về chức năng thì 2S25 Sprut-SD chính xác là một chiếc xe tăng hạng nhẹ dùng cho lực lượng đổ bộ đường không.

Điểm nổi bật của Sprut-SD đó là hỏa lực cực mạnh, không hề thua kém bất cứ xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nào và vượt trội hoàn toàn mọi xe tăng hạng nhẹ cũng như pháo chống tăng tự hành khác.

Vũ khí chính của Sprut-SD là pháo nòng trơn 2A75 125 mm với cơ số đạn 40 viên và có thể bắn tên lửa chống tăng dẫn đường laser AT-11 qua nòng. Vũ khí phụ gồm 1 súng máy đồng trục PKT 7,62 mm mang 2.000 viên đạn.

Máy tính đạn đạo cho phép chiếc xe tăng hạng nhẹ này tiêu diệt được mục tiêu là chiến xa hạng nặng hay thậm chí cả trực thăng đối phương từ cự ly 5 km, tốc độ bắn của pháo 2A75 đạt tới 7 phát/phút.

Do được thiết kế dựa trên khung gầm xe thiết giáp nhảy dù BMD-3 mà khả năng tự bảo vệ của Sprut-SD khá hạn chế: chỉ chống được đạn 12,7 mm ở vòng cung phía trước, trong khi các bề mặt còn lại chỉ an toàn với đạn súng bộ binh và mảnh pháo nhẹ.

Mặc dù giáp phụ dạng module hay giáp phản ứng nổ có thể được bổ sung, nhưng nếu làm vậy Sprut-SD bắt buộc phải hy sinh khả năng bơi cũng như nhảy dù của mình.

Thông số kỹ thuật cơ bản của pháo tự hành diệt tăng 2S25 Sprut-SD: Kíp lái 3 người; chiều dài thân xe 6,5 m (7,2 m với pháo quay về phía trước); chiều rộng 3,2 m; chiều cao 2,2 m.

Động cơ diesel 2V-06-2S công suất 510 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h trên đường tốt, 45 km/h trên đường gồ ghề, 10 km/h khi bơi, tầm hoạt động đạt 500 km.

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng nhược điểm của Sprut-SD rất dễ thấy đó là khả năng bảo vệ kém, động cơ hoạt động thiếu tin cậy và dễ cháy nổ, ngoài ra thiết bị ngắm bắn của nó có tính năng thua kém sản phẩm tương tự của nước ngoài.

Trước tình hình trên, tại Triển lãm quân sự Army 2018, Nga đã trưng bày mô hình nâng cấp của pháo tự hành diệt tăng 2S25 Sprut-SD với tên định danh 2S25M Sprut-SDM1.

Quan sát mô hình có thể thấy xe được bổ sung giáp hông cấu tạo từ các tấm thép cường độ cao. Cải tiến này giúp Sprut-SDM1 chịu được đạn 30 mm bắn ngang tương đương với phần giáp trước hay giáp quanh tháp pháo.

Mức độ bảo vệ của Sprut-SDM1 tuy không chống nổi đạn RPG-7 nhưng đã tương đương với nhiều xe tăng hạng nhẹ tốt nhất thế giới hiện nay và đạt yêu cầu đối với phương tiện thiết giáp đổ bộ - nhảy dù.

Ngoài ra Nga còn cho biết họ sẽ trang bị cho chiếc xe tăng nhẹ này động cơ diesel tăng áp thế hệ mới tin cậy hơn loại 2V-06-2S hiện nay, khắc phục triệt để nhược điểm dễ cháy nổ của nó.

Chiếc xe tăng nhảy dù này còn được trang bị hệ thống ngắm bắn quang điện tử thế hệ mới nhất tương tự loại lắp đặt cho T-90, giúp nâng cao vượt trội năng lực tác chiến.

Sau nâng cấp, Sprut-SDM1 được đánh giá có hỏa lực và độ cơ động sánh ngang T-90S/SK, các bài thử nghiệm cấp nhà nước sắp diễn ra sẽ quyết định xem phương tiện này có được sản xuất hàng loạt hay không.