[ẢNH] Vũ khí khủng khiếp của Quân đội Syria tiếp tục trút bão lửa lên đầu phiến quân

ANTD.VN - Hiện nay ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chống lại đòn tập kích đường không từ Israel thì Quân đội chính phủ Syria còn phải cố gắng đánh dứt điểm các cụm cố thủ còn lại của phiến quân ở al-Safa và bờ Đông Euphrates.  

Trong số các vũ khí hạng nặng được Quân đội chính phủ Syria (SAA) huy động cho cuộc tấn công tiêu diệt phiến quân đang cố thủ có một chủng loại cực kỳ đáng chú ý.

Đó chính là súng cối cỡ nòng lớn nhất thế giới M240 240 mm, vũ khí này được sử dụng khá rộng rãi trong các trận đánh cứ điểm phòng ngự của phiến quân trong nhiều năm qua.

Có một số nhầm lẫn cho rằng M240 và 2S4 Tyulpan là một, tuy nhiên Tyulpan thực chất là phiên bản tự hành hóa của súng cối M240, vũ khí của SAA ở dạng xe kéo.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa M240 so với 2S4 Tyulpan đó là hệ thống cối tự hành còn có thêm một chiếc xe bọc thép bánh xích làm phương tiện chuyên chở khẩu cối khổng lồ này ở phía sau đuôi.

Súng cối M240 cỡ 240 mm là một trong những loại vũ khí sở hữu cỡ nòng lớn nhất thế giới vẫn còn được sử dụng trên chiến trường ngày nay, nó có uy lực hủy diệt vô cùng khủng khiếp.

Quá trình nghiên cứu phát triển súng cối M240 được thực hiện trong thập niên 1950, kết quả là sự ra đời của siêu vũ khí có trọng lượng lên tới hơn 4 tấn, sự cồng kềnh của nó yêu cầu khẩu đội phải mất 25 phút mới có thể triển khai tác chiến.

Viên đạn cối cỡ nòng 240 mm này có chiều dài 1,5 m; trọng lượng gần 128 kg và chứa bên trong tới 75 kg thuốc nổ, tạo ra sức công phá cực lớn, chẳng thua gì một quả bom.

Tầm bắn của súng cối M240 nằm trong khoảng 800 m - 8 km, tốc độ tác xạ chỉ được 1 phát/phút, ngoài ra tầm bắn của viên đạn này có thể lên tới 24 km nếu lắp thêm động cơ đẩy phản lực.

Điểm độc đáo nữa của M240 là tiếng nổ đầu nòng của nó giống một chiếc chuông khổng lồ ngân vang khi quả đạn dài được phóng ở góc gần 90 độ, khác với tiếng kêu ngắt quãng đặc trưng của hầu hết các loại súng cối khác.

Với đường đạn thẳng đứng lao từ trên xuống cộng với sức nổ vô cùng khủng khiếp, viên đạn cối cỡ nòng 240 mm này sẽ tạo ra một hố sâu có đường kính 4,5 m.

Ông Alon Harksberg, một cựu chiến binh Israel cho biết: "Khi cối M240 nhả đạn, việc báo động hay ẩn náu thực sự không còn ý nghĩa, bởi nếu bạn nằm trong tầm bắn của nó, bạn sẽ thiệt mạng hoặc bị thương bởi các mảnh đạn khổng lồ và các mảnh vỡ văng ra".

Nhờ khả năng vận động dễ dàng hơn so với các loại trọng pháo 130 - 155 mm, trong khi lại sở hữu uy lực lớn hơn nhiều, súng cối M240 trong tay Quân đội chính phủ Syria đã gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho phiến quân trên chiến trường.

Mặc dù là một vũ khí lợi hại nhưng cối M240 cũng được xem là thứ vũ khí nguy hiểm, yêu cầu phải được vận hành thật chính xác, trong đó nổi bật là vấn đề vệ sinh buồng đạn cũng như nòng súng.

Bởi vì thực tế cũng đã ghi nhận một vài trường hợp sự cố, dẫn đến việc đạn bị phát nổ ngay trong nòng gây ra thương vong rất cao cho quân nhà.