Hiệp ước INF 1987 giữa Mỹ và Liên Xô nghiêm cấm việc xây dựng, triển khai và thử nghiệm các tên lửa đạn đạo hay hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn trong khoảng 500 tới 5500 km.
Nga và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau việc vi phạm hiệp ước. Tuy nhiên, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định không từ bỏ thỏa thuận này với Nga.
Nhưng thời gian gần đây chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có những bước đi nhằm phá vỡ hiệp ước này.
Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đối phó với cáo buộc vi phạm hiệp ước INF.
“Nếu Mỹ tiếp tục ý định rút đơn phương khỏi các thỏa thuận, thì Nga sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trả đũa, bao gồm cả các biện pháp quân sự”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói trên Sputnik.
Theo nhà ngoại giao Nga, không có lý do gì để nói rằng Moscow đang vi phạm hiệp ước INF và tất cả các cáo buộc đều không được chứng minh.
Ông Ryabkov cũng cho rằng, các cáo buộc của Hoa Kỳ đối với Nga về hiệp ước INF dường như nhằm mục đích che giấu những vi phạm riêng của Washington trong hiệp ước.
Dù vậy, quan chức ngoại giao Nga khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với Hoa Kỳ về giải quyết các vấn đề với hiệp ước INF.
Tuy vậy trong trường hợp Mỹ "xé bỏ" hiệp ước này, giới quan sát nhận định rất có thể Nga sẽ tái biên chế loại tên lửa hạt nhân RSD-10
Năm 1976, khi Liên Xô triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung di động RSD-10 Pioneer với tầm bắn khoảng 5.000km đã tạo nên mối đe dọa lớn cho các nước phương Tây.
RSD-10 đã khiến năng lực răn đe hạt nhân của NATO “tuột dốc không phanh”.
Nhằm tạo lợi thế trước Mỹ và phương Tây, Nga đã thiết kế một loại tên lửa đạn đạo hạt nhân cực kỳ đáng sợ mang tên RDS-10.
Ngay khi triển khai RDS-10, Mỹ và phương Tây cảm thấy bất an vì loại tên lửa hạt nhân này vượt trội so với những sản phẩm cùng loại của Mỹ. Nó đe dọa nghiêm trọng cán cân quân sự giữa hai khối cường quốc này.
Tên lửa RSD-10 có trọng lượng lên tới 37,1 tấn. Tuy nhiên do được triển khai trên xe tải hạng nặng nên tên lửa vẫn có sự cơ động đáng nể.
Tên lửa có chiều dài 16,5m, đường kính 1,8m.
Loại tên lửa này được trang bị tới 3 đầu đạn hạt nhân với sức công phá 150kt mỗi đầu.
Những đầu đạn hạt nhân này hoàn toàn có thể độc lập tấn công các mục tiêu khác nhau.
Phạm vi hoạt động của loại tên lửa này lên tới 5.500km. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính cho độ sai số khoảng 400m. Tuy độ sai số cao nhưng với tên lửa hạt nhân có sức công phá mạnh, điều này hoàn toàn không có ý nghĩa.
Đứng trước thách thức từ tên lửa Liên Xô, Mỹ cũng phải tìm cách cân bằng cán cân quân sự, bằng việc ra mắt tên lửa MGM-31 Pershing II với tính năng không thua kém RSD-10 để uy hiếp Liên Xô.
RSD-10 và MGM-31 Pershing II trở thành đề tài nóng bỏng trong mối quan hệ Liên Xô - Mỹ. Cuối cùng cả hai bên thống nhất cùng phá hủy những vũ khí này. Nếu cả Nga và Mỹ cùng tái biên chế hai loại tên lửa hạt nhân này, sẽi là tín hiệu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới trên thế giới.