[ẢNH] Vì sao xe bọc thép BMP-97 của đặc nhiệm Nga rơi vào tay khủng bố?

ANTD.VN - BMP-97 là dòng xe bọc thép hạng nhẹ mới, chỉ được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của Nga. Dòng xe này đã lần đầu thực chiến tại Syria, tuy nhiên dưới sức tấn công liều chết của khủng bố IS, đặc nhiệm Nga đã có lúc phải bỏ xe tháo chạy.

BPM-97 là dòng xe bọc thép hạng nhẹ của Nga thực chiến lần đầu tại Syria và được đánh giá rất cao trên chiến trường.

Tuy làm cho khủng bố tại Syria kinh hoàng bạt vía, nhưng không ít lần đặc nhiệm Nga cũng gánh chịu thất bại. 

Có thông tin nói đặc nhiệm Nga từng có lúc phải bỏ lại cả khí tài hiện đại rút lui an toàn.

Xe thiết giáp BMP-97 và BTR-80 lọt vào tay quân khủng bố IS tại Syria.

Xe thiết giáp chở quân (APC) BPM-97 (mã sản xuất công nghiệp KAMAZ-43269 "Vystrel") được thiết kế vào năm 1997 và chính thức trang bị cho Lực lượng vũ trang Nga từ năm 1999

Cận cảnh bên trong khoang chứa quân của xe bọc thép BMP-97.

Nhà máy KAMAZ tạo ra BPM-97 bằng cách kết hợp khung gầm của xe vận tải đa dụng với phần thân bọc thép.

Ban đầu KAMAZ-43269 được dự định sẽ thay thế vai trò của xe tải GAZ-66.

Đây là một chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ có chi phí hợp lý, rất thích hợp cho nhiệm vụ tuần tra hoặc hộ tống. 

Hiện tại loại xe bọc thép hạng nhẹ này vẫn đóng vai trò chủ đạo trong những phương tiện cơ giới của đặc nhiệm Nga tại Syria.

Cận cảnh khoang điều khiển vũ khí của dòng xe BMP-97.

Khoang lái khá đơn giản của dòng xe bọc thép đổ quân này.

Dòng xe này chủ yếu trang bị hạn chế cho bộ đội biên phòng và các đơn vị đặc nhiệm trực thuộc Bộ nội vụ Liên bang Nga.

BPM-97 có trọng lượng khoảng 10 tấn, dài 5,3m, rộng 1,9m và cao 1,83m.

BPM-97 có thể trang bị tháp pháo nhỏ trên nóc xe lắp súng máy hạng nặng 12,7mm Kord hoặc KPV 14,5mm cùng súng máy 7,62mm và súng phóng lựu 30mm.

BPM-97 được bọc giáp thép toàn thân cho khả năng chống đạn 7,62mm, riêng mặt trước chống được đạn 12,7mm.

Thân kiểu chữ V giúp nó chống chịu được vụ nổ của mìn chống tăng tương đương 6-8kg TNT.

Cabin chở quân cho phép mang theo được 12 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị vũ khí. Họ có thể thoát ra bằng cửa hậu hoặc cửa bên hông xe.

Với động cơ diesel 240 mã lực, BPM-97 có thể di chuyển với tốc độ tối đa đến 90km/h, tầm hoạt động 1.000km.

Xe leo được dốc 60%; đi trên mái taluy có độ nghiêng 30%; vượt vật cản cao 0,6m; vượt hào rộng 1,2m.

Việc xe bọc thép BMP-97 lọt vào tay khủng bố Syria cho thấy sự khốc liệt của chiến trường này.

Với sự liều lĩnh của những kẻ khủng bố IS, ngay cả những đặc nhiệm sừng sỏ nhất cũng cần khôn ngoan tính đường rút lui.

Một lính đặc nhiệm Nga từng cho biết, khi thấy những kẻ khủng bố IS ôm bom liều lĩnh xông lên, việc đầu tiên của bạn là tìm cách rút chạy chứ đừng đối đầu.

Đó chính là lý do khiến cho dù BMP-97 mạnh mẽ, nhưng đặc nhiệm Nga vẫn phải bỏ lại vũ khí này để rút lui.