[ẢNH] Vì sao niềm tự hào của hải quân Ukraine lại nhanh chóng đầu hàng trước chiến hạm Nga?

ANTD.VN - Dù là tàu pháo hiện đại nhất của Ukraine, tuy vậy lượng giãn nước nhỏ, cơ động kém, hỏa lực yếu nên những chiếc tàu Gyurza-M của Kiev đã nhanh chóng thất thủ trước tàu Nga.

Cuộc đụng độ vào ngày Chủ Nhật (25-11), giữa hai tàu pháo và một tàu kéo của Hải quân Ukraine và các tàu chiến của Nga đã nghiêng hẳn về phía Moscow. Các tàu của Ukraine đã thất thủ và bị Nga bắt giữ.

Mặc dù mang danh là tàu chiến và là lớp tàu có số lượng lên tới 6 chiếc đang được biên chế cho Hải quân Ukraine, thế nhưng lớp tàu pháo Gyurza-M chỉ có lượng giãn nước khi đầy tải còn chưa được 60 tấn và chỉ được trang bị pháo tự động 30mm nên không tạo được ưu thế khi đối đầu.

Hình ảnh tàu pháo lớp Gyurza-M của hải quân Ukraine.

Trong ảnh là ba tàu của Hải quân Ukraine gồm hai tàu pháo Gyurza-M mang tên “Berdiansk” (U175) và “Nikopol” (U176), còn tàu cứu kéo mang tên A-947 “Jani Kapu”, bị biên phòng Nga tạm giữ tại cảng Kerch nằm ở phía đông bán đảo Crimea. 

Tàu pháo Gyurza-M thuộc dự án Project 58155 là một trong số những lớp tàu hiện đại nhất của Ukraine.

Cấu hình của tàu pháo Gyurza-M với pháo tự động 30mm ZTM-1, hai tên lửa chống tăng dẫn đường Barrier, hai tên lửa phòng không 9K38 Igla, súng phóng lựu KBA-117 (AG-17) 30mm và súng máy KT-7,62 (PKT) 7.62mm.

Cận cảnh khẩu pháo tự động cỡ nòng 30mm được gắn hệ thống chỉ thị mục tiêu hiện đại.

Khẩu pháo này có thể bắn với tốc độ khoảng 250 phát/phút, ngoài đạn phá mảnh còn có thể bắn đạn xuyên giáp.

Tháp chỉ huy được thiết kế cạnh vát để hạn chế tối đa tín hiệu phản hồi radar.

Gyurza-M được thiết kế và đóng mới bởi nhà máy đóng tàu Leninska Kuznya với chiếc đầu tiên được khởi đóng vào năm 2012 và mãi đến năm 2015 mới được hạ thủy.

Những chiếc Gyurza-M chính thức nhận nhiệm vụ vào năm 2016. 

Hiện đã có 6 chiếc trong biên chế và một chiếc đang được hoàn thiện.

Gyurza-M khá tệ, khi tàu có lượng giãn nước tối đa chỉ 57 tấn.

Tàu có chiều dài 23m, chiều rộng 4,8m và mớn nước 1m. Tàu được trang bị động cơ có thể đạt vận tốc 25 hải lý/h. 

Tuy là một tàu pháo mới nhất của Ukraine, nhưng khi đem so với các tàu cùng loại của Nga, đại diện đến từ Ukraine đều thua kém tất cả các thông số. Điều này dẫn tới vì sao trong cuộc đối đầu, những tàu của Ukraine nhanh chóng chấp nhận thua cuộc và chịu bắt giữ.