- [ẢNH] Cuộc sống khác biệt của ‘cặp đôi vàng’ Anh Thơ – Trọng Tấn
- [ẢNH] Danh hài Quang Thắng ở tuổi 52: Sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn bên người vợ trẻ
|
Khánh Ly (sinh năm 1945, tên thật Nguyễn Thị Lệ Mai), là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của làng nhạc Sài Gòn trước năm 1975. Tên tuổi của bà được xếp cạnh hai nữ danh ca khác là Thái Thanh và Lệ Thu (ảnh: FB nhân vật) |
|
Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 1960, Khánh Ly đã để lại dấu ấn sâu đậm với hàng trăm ca khúc đi vào lòng người |
|
Đặc biệt, khán thính giả trong và ngoài nước sẽ chẳng thể nào quên một Khánh Ly với chất giọng trầm khàn đặc trưng nhưng cũng rất nồng nàn, da diết qua những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn |
|
Khánh Ly hát và thăng hoa với nhạc Trịnh bằng lối hát tự nhiên, không phô bày kỹ thuật nhưng ngập tràn cảm xúc. Nhiều người nhận xét, chất giọng của Khánh Ly và những ca khúc của cố nhạc sĩ họ Trịnh như là “trời sinh một cặp” |
|
Vì thế, nhắc đến Khánh Ly là phải nhắc đến Trịnh Công Sơn, nhắc đến những album vang bóng một thời như: Sơn Ca 7, Ca khúc da vàng, Như cánh vạc bay, Cỏ xót xa đưa, Hạ trắng... |
|
Thời kỳ đỉnh cao, hàng nghìn bài báo, hàng chục cuốn sách đã viết về Khánh Ly, về cuộc đời bà với nhạc Trịnh Công Sơn. Thậm chí xoay quanh cuộc đời bà và người nhạc sĩ tài danh họ Trịnh còn có rất nhiều giai thoại đẹp mà cho đến nay, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu được |
|
Những năm tháng theo sự nghiệp ca hát, Khánh Ly có biệt danh là “Nữ hoàng chân đất” |
|
Giải thích cho tên gọi này, bà kể lại rằng thuở mới đi hát cùng Trịnh Công Sơn, vì đó là lần đầu đứng trước đông đảo khán giả, bà không giữ được bĩnh tĩnh nên đã đứng không vững, phải vịn vào vai Trịnh Công Sơn đứng đàn ở bên cạnh. Trịnh Công Sơn nói: “Bỏ tay ra và đừng hát cho nghiêm chỉnh”. Để đứng vững, bà đành bỏ đôi giày cao gót ra và đứng bằng chân đất để hát, nhờ đó mà có được bình tĩnh hát hết trọn vẹn 30-40 bài hát trong một đêm nhạc |
|
Không chỉ được nhắc đến như một hiện tượng đặc biệt của nền tân nhạc Việt Nam, thời son trẻ, nữ ca sĩ Khánh Ly còn gây thương nhớ bởi nhan sắc xinh đẹp |
|
Sinh ra tại Hà Nội, Khánh Ly hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp của người phụ nữ thủ đô với mái tóc đen dày, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười ẩn chứa nhiều nỗi niềm |
|
Vẻ đẹp vừa dịu dàng, nền nã của người phụ nữ khi xưa, lại vừa sắc sảo, quý phái mang thần thái hiện đại là điều người ta thấy ở nữ danh ca Khánh Ly |
|
Năm 1975, Khánh Ly rời quê hương, theo gia đình sang Mỹ định cư. Tại thị trường hải ngoại, giọng hát và nhan sắc của bà vẫn được đánh giá cao |
|
Tài sắc vẹn toàn, tuy nhiên, đường tình duyên của nữ ca sĩ sinh năm 1945 lại không được may mắn |
|
Cuối năm 1962, Khánh Ly lập gia đình khi tuổi còn rất trẻ. Song, cả hai đã chia tay sau 5 năm chung sống và có với nhau hai người con |
|
Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, bà kết hôn lần thứ hai với người đàn ông là một đại úy biệt kích, sinh trưởng trong gia đình giàu có ở Đà Nẵng. Cả hai có với nhau một người con gái |
|
Tuy vậy, cuộc hôn nhân này rất ngắn ngủi bởi Khánh Ly xem đây là cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ do duyên số đưa đẩy đời bà đến với ông. Khi đổ vỡ xảy ra, Khánh Ly nhận phần lỗi về mình |
|
Sau này khi bà sang Mỹ, gặp và kết hôn với người chồng thứ ba - ông Nguyễn Hoàng Đoàn. Trải qua ba đời chồng và có bốn người con, Khánh Ly tự nhận là người không may mắn về đường duyên phận |
|
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", Khánh Ly dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm về đời mình |
|
Bà từng chia sẻ: “Chồng tôi và ông Trịnh Công Sơn giờ chắc đang chén tạc chén thù ở cõi trên, để nhìn xuống xem tôi đang làm gì. Tôi không phải là người tử tế lắm đâu, nhưng cố gắng để không làm điều gì xấu cả” |
|
Hiện tại, ở tuổi 75, nữ danh ca đình đám một thời vẫn rất khoan thai và có phần trẻ trung hơn so với tuổi (ảnh: FB nhân vật) |