Trong lễ duyệt binh chào mừng quốc khánh diễn ra hôm 24/8/2018, Quân đội Ukraine đã lần đầu tiên cho ra mắt trước công chúng tổ hợp pháo phản lực phóng loạt nội địa cỡ 300 mm mang tên Vilkha.
Rất dễ nhận thấy sự tương đồng giữa tổ hợp MLRS Vilkha của Ukraine với BM-30 Smerch do Liên Xô sản xuất và hiện vẫn đang phục vụ tích cực trong Quân đội Nga.
Tuy nhiên theo tuyên bố của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thì Vilkha không đơn thuần là "bình mới rượu cũ" mà thực chất nó là bản nâng cấp mạnh hơn rất nhiều.
Mặc dù vẫn sử dụng đạn rocket cỡ 300 mm nhưng nhờ áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ và kỹ thuật mới mà cả tầm bắn lẫn độ chính xác của Vilkha đều vượt trội BM-30 Smerch.
Tổ hợp MLRS này có thể phóng toàn bộ 12 rocket trong thời gian chỉ 45 giây, trọng lượng toàn quả đạn là 800 kg, nó vươn tới cự ly 70 km nếu lắp đạn đạn trọng lượng 250 kg, hoặc 120 km nếu giảm đầu đạn xuống còn 170 kg.
Nhờ áp dụng hệ thống định vị toàn cầu mà vòng tròn sai số của đạn rocket thuộc tổ hợp Vilkha đã giảm xuống chỉ còn 30 m, thông số này của BM-30 Smerch lên tới 50 - 70 m trong khi tầm bắn chỉ đạn 90 km.
Toàn bộ các thành phần của hệ thống vũ khí này được đặt trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp KrAZ 7634 8x8, đây cũng là phương tiện dành cho tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune.
Theo thông báo mới nhất, công ty công nghiệp quốc phòng của Ukraine sẽ chính thức giới thiệu hệ thống MLRS Vilkha tại triển lãm quốc phòng IDEX 2019 diễn ra ở UAE.
Ukraine tự tin cho rằng hệ thống MLRS Vilkha cùng tên lửa Neptun sẽ thu về nhiều hợp đồng có giá trị, khi một số quốc gia Trung Đông đã quan tâm đến cả hai vũ khí trên trong một thời gian dài.
Những cuộc thử nghiệm bắn thành công tên lửa Neptun và Vilkha vào năm 2018 đã tạo ra điều kiện tiên quyết để đạt được các thỏa thuận cụ thể với khách hàng nước ngoài tiềm năng.
Các sản phẩm của Spetstechnoexport và những doanh nghiệp quốc phòng khác của Ukraine được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm IDEX 2019 tại gian hàng chung của Ukroboronprom.
Như vậy ngành công nghiệp quốc phòng Nga lại đang đứng trước thách thức lớn khi Ukraine tỏ ra tham vọng muốn đánh bật Moskva ngay tại các thị trường vũ khí truyền thống.
Thừa hưởng gần như toàn bộ nền công nghiệp nặng của Liên Xô trong đó có cả công nghiệp quốc phòng đã giúp Ukraine có bước phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây.
Vũ khí Ukraine được đánh giá cao về tính năng kỹ chiến thuật, giá thành dễ chịu và đặc biệt là Kiev luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất, điều mà Nga rất khó chấp nhận. Đây là lợi thế cực lớn của Ukraine.