[ẢNH] Tướng không quân cao cấp Venezuela vừa quay lưng với ông Maduro, ủng hộ "tổng thống tự phong" Guaido

ANTD.VN - Yanez là tướng cao cấp của Venezuela đương nhiệm đầu tiên công khai ủng hộ Juan Guaido, ông tuyên bố nhiều người trong quân đội đã chối bỏ tổng thống Maduro.

Tình hình tại chính trường Venezuela tiếp tục biến động khi các bên đang cố gằng lôi kéo sự ủng hộ của quân đội. Đã có những động thái cho thấy quân đội đã có sự phân vân đầu tiên sau khi họ tuyên bố ủng hộ tổng thống Maduro.

Ngay chính bản thân tổng thống Maduro cũng đặt niềm tin vào 400 lính đánh thuê gốc Nga để bảo vệ mình thay vì hoàn toàn tin tưởng vào quân đội.

Theo Reuters, trong đoạn video vừa được đăng tải trên Twitter, Tướng Không quân cao cấp của Venezuela, ông Francisco Yanez đã tuyên bố từ bỏ Tổng thống Maduro và công nhận lãnh đạo đối lập Guaidó.

Trong video được chia sẻ trên Twitter ngày 2-2, tướng Francisco Yanez, thành viên ban chỉ huy cấp cao của không quân Venezuela, nói rằng ông đang phản đối "cách lãnh đạo gây khó chịu và độc tài" của Tổng thống Nicolas Maduro và kêu gọi các thành viên trong quân đội dừng hậu thuẫn ông.

"90% lực lượng vũ trang Venezuela không đứng về phe nhà độc tài, họ đứng về phía người dân Venezuela", Yanez nói trong video. "Với những diễn biến trong vài giờ qua, việc chuyển sang chế độ dân chủ sắp xảy ra".

Theo trang web của quân đội Venezulela, Yanez là lãnh đạo bộ phận kế hoạch chiến lược của không quân. Tài khoản Twitter của ban chỉ huy cấp cao không quân Venezuela đã cáo buộc Yanez phản quốc.

Ông là tướng Venezuela đương nhiệm đầu tiên công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido kể từ khi ông này tự xưng là tổng thống lâm thời ngày 23-1-2019. 

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela hôm 30-1 khẳng định lòng trung thành của quân đội với ông Maduro. Trong khi đó không ít thuộc cấp lại ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập.

Động thái của Tướng Yanez diễn ra khi những người ủng hộ phe đối lập chuẩn bị biểu tình trên toàn quốc nhằm duy trì áp lực đối với Tổng thống Maduro, sau khi Washington công nhận Guaido là tổng thống hợp pháp và áp đặt biện pháp trừng phạt có khả năng làm suy yếu thêm ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Ông Maduro ngày 2-2 cũng tổ chức một cuộc mít tinh với người ủng hộ để kỷ niệm 20 năm ngày nhậm chức đầu tiên của người tiền nhiệm Hugo Chavez năm 1999. 

Ông nhận được sự ủng hộ từ Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba.

Nhiều người Venezuela bất mãn với chính phủ vì đất nước đã lâm vào suy thoái trong 5 năm ông Maduro nắm quyền. 

Giá cả tăng vọt, thiếu thuốc men và các dịch vụ cơ bản là những yếu tố khiến ba triệu người Venezuela di cư để chạy trốn khủng hoảng.

Việc Tướng Yanez tuyên bố từ bỏ chính quyền của Tổng thống hợp hiến Maduro để về phe lãnh đạo đối lập Guaidó là điều vô cùng chấn động, bởi ông là tướng lĩnh quân đội cấp cao đầu tiên làm điều này. 

Trước đó, CNN từng đăng tải thông tin một binh sĩ đào ngũ kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp vũ khí để "giành tự do".

Hiện biên giới giữa Colombia và Venezuela tiếp tục căng thẳng do động thái điều quân của cả hai bên. Giới quan sát cho rằng nếu nổ ra một cuộc can thiệp quân sự từ Mỹ, thì Colombia sẽ là ngã chính để vào Venezuela.